(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/3, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phấn đấu hết quý 3/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi ở các địa phương

Sáng 12/3, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi (NCT) Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam chủ trì hội nghị.

Phấn đấu hết quý 3/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi ở các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Công tác NCT tỉnh; Ban Thường vụ Hội NCT tỉnh; Trưởng Ban công tác NCT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phấn đấu hết quý 3/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi ở các địa phương

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phấn đấu hết quý 3/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi ở các địa phương

Các đại biểu dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Hiện nay cả nước có khoảng 16,1 triệu NCT, chiếm trên 16% dân số; trong đó khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Năm 2023, công tác NCT tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, cụ thể hóa bằng chủ trương, chính sách pháp luật và hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện. Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam ban hành kế hoạch, chương trình chăm sóc, phát huy vai trò NCT; các bộ ngành, địa phương và Trung ương Hội NCT ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT, chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với NCT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đời sống vật chất, tinh thần của NCT ngày càng được cải thiện, đặc biệt là NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Phấn đấu hết quý 3/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi ở các địa phương

Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đức Thắng tham luận tại hội nghị.

Năm 2023 có trên 2,5 triệu lượt NCT được tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe; hơn 3,5 triệu NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, 4,5 triệu NCT được khám sức khỏe định kỳ. Công tác phát huy vai trò NCT được đẩy mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp hội tiếp tục vận động NCT hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng”, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Phát huy vai trò NCT trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; triển khai hiệu quả Tháng hành động vì NCT Việt Nam, nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Phấn đấu hết quý 3/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi ở các địa phương

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Năm 2024 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách đối với NCT, Luật NCT, Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021-2030; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật NCT theo hướng tăng cường các giải pháp phát huy vai trò NCT; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các dịch vụ công tác xã hội, hỗ trợ NCT sinh sống tại gia đình, tại cộng đồng. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác NCT; tạo điều kiện cho các cấp Hội NCT tiếp tục đoàn kết, thống nhất xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp phát triển của đất nước trong thời kỳ mới...

Phấn đấu hết quý 3/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội người cao tuổi ở các địa phương

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách, pháp luật đối với NCT. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác NCT, tập trung vào nội dung phát huy vai trò, chế độ, chính sách trợ giúp đối với NCT tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ nguồn lực đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách đối với NCT theo quy định; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về luật pháp, chính sách đối với NCT. Đồng thời ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam, phấn đấu mục tiêu hết quý 3/2024 kiện toàn 100% tổ chức hội NCT ở các địa phương trong cả nước.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]