(Baothanhhoa.vn) - Hai cháu bé ở xã Xuân Sinh (Thọ Xuân) bị co giật, phải nhập viện cấp cứu đang trong tình trạng nguy kịch hôn mê phải thở máy. Hiện, cả hai bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Nghi ngộ độc thực phẩm, hai cháu bé ở Xuân Sinh (Thọ Xuân) đang trong tình trạng nguy kịch

Hai cháu bé ở xã Xuân Sinh (Thọ Xuân) bị co giật, phải nhập viện cấp cứu đang trong tình trạng nguy kịch hôn mê phải thở máy. Hiện, cả hai bé đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Nghi ngộ độc thực phẩm, hai cháu bé ở Xuân Sinh (Thọ Xuân) đang trong tình trạng nguy kịch

Bệnh nhi C.V.Th., đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy, suy thận, lọc máu liên tục.

Ngày 16/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: Khoảng hơn 20 giờ ngày 14/1, 2 cháu bé (sinh năm 2014 và 2020) cùng ở thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân) được đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu (chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân) trong tình trạng ý thức hôn mê, da tái, thở yếu, thở ức chế, tăng trương lực cơ toàn thân, nhịp tim rối loạn, huyết áp hạ và dao động. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán cả 2 bệnh nhi bị hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng và tiến hành theo dõi ngộ độc không rõ loại.

Theo gia đình kể lại, 2 cháu có ăn bánh tự mua gần nhà không rõ kèm theo nguồn khác (không chứng kiến), sau đó đột ngột mất ý thức, co giật, nôn, sùi bọt mép, hôn mê được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, sơ cứu và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng rất nặng.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Sinh, trước đó khoảng 16h ngày 14/1/2024, có 4 cháu ở cùng thôn Bích Phượng có mua 1 gói bim bim khoai tây, 1 gói mì cay ở một quán tạp hóa trên địa bàn thôn Bích Phương rồi chia nhau ăn. Đến khoảng 17 giờ ngày 14/1, 2 cháu C.V.Th. và Đ.Tr.C. có biểu hiện lên cơn co giật, người lịm dần nên gia đình đã đưa 2 cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu và được chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu.

Nghi ngộ độc thực phẩm, hai cháu bé ở Xuân Sinh (Thọ Xuân) đang trong tình trạng nguy kịch

Bệnh nhi Đ.Tr.C, đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, cháu C.V.Th. và Đ.Tr.C., được điều trị theo phác đồ xử trí ngộ độc cấp. Các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày loại bỏ độc chất, uống than hoạt hạn chế hấp thu, truyền dịch thải độc, hồi sức tích cực (thở máy, trợ tim, cấp cứu ngừng tim và rối loạn nhịp tim). Bệnh nhân C.V.Th. phải lọc máu liên tục.

Hiện tại, bệnh nhi C.V.Th., đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy, suy thận, lọc máu liên tục, hồi sức tích cực, điều chỉnh rối loạn nhịp tim. Bệnh nhi Đ.Tr.C, vẫn đang trong tình trạng hôn mê phải thở máy. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn với tuyến trên thống nhất phác đồ điều trị, hội chẩn với các chuyên khoa phối hợp thực hiện; sẽ lọc máu cho cháu Đ.Tr.C, trong chiều nay (16/1). Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cũng đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai (đang chờ kết quả).

Báo Thanh Hoá sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]