(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Chiều 23-11, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo, các hoạt động tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 được các địa phương tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Phần lễ với các hoạt động gặp mặt, ôn lại truyền thống, biểu dương, trao thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo ANTT. Phần hội được tổ chức sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ như: hội diễn văn nghệ quần chúng, ca múa nhạc, các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, diễn tập phòng, chống cháy nổ...

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, Công an các địa phương đã sáng tạo trong việc tổ chức ngày hội với các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân tại các điểm tổ chức ngày hội; thăm hỏi tặng trên 35.000 suất quà với tổng trị giá gần 35 tỷ đồng cho các cá nhân, gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động hiệu quả, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi đúng với ý nghĩa “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Tổng số điểm cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong toàn quốc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 trên cả nước là 5.813 điểm, các địa phương đều tổ chức số điểm ngày hội vượt yêu cầu theo Kế hoạch số 333 KH-BCĐ ngày 30-6-2022 của Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong XDNTM giai đoạn 2021- 2025 đó là: Tổ chức, triển khai đúng quan điểm, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp, hoàn thành các Chương trình đề ra bảo đảm giữ vững ANTT, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định trách nhiệm của công an các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (công an các đơn vị, địa phương). Nội dung đề ra phải bảo đảm tính khả thi để chương trình được thực hiện đúng tiến độ; đề cao tinh thần chủ động trong tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương nông thôn phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền, khu vực, lĩnh vực cụ thể.

Nhiệm vụ của Kế hoạch xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ công an; sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; các phong trào thi đua, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc”… Bên cạnh đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật và nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong chấp hành điều lệnh, quy định, chế độ công tác của cán bộ, chiến sĩ công an phường…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; năm 2022 “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được tổ chức với tinh thần đổi mới, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo 138 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (17 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 266 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy) đã về với cơ sở, dự ngày hội tại thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, để cùng chung vui với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Kết quả, toàn tỉnh có 626 đơn vị tổ chức, gồm: 38 điểm cấp xã và 586 điểm thôn, bản, khu phố. Trong đó, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề xuất Bộ Công an lựa chọn Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức “điểm” về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" kết hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Công nhân môi trường, chiến sỹ tuần tra”.

Việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ ANTQ, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền địa phương, cùng sự vào cuộc rất hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng đã nêu lên 6 bài học kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hóa trong công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022.

Để tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề xuất một số vấn đề đó là: Hàng năm đề nghị Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn quy mô tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" sớm hơn để địa phương chủ động triển khai kế hoạch và có thời gian chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức trên địa bàn bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, ý nghĩa sâu sắc.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng thời, cần đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội như nghiên cứu hướng dẫn phần lễ ngắn gọn, trang trọng, tập trung cho các hoạt động phần hội, để tổ chức các hoạt động đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia. Thường xuyên tổ chức tập huấn, hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, địa phương trong việc tham mưu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, đặc biệt là những địa phương tổ chức tốt Ngày hội tại cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, tôn giáo.

Hàng năm, đề nghị Bộ Công an có chủ trương khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”…

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022.

Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên và của Nhân dân trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về ANTT như tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các đô thị lớn. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, trưởng xóm, người có uy tín trong cộng đồng. Tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, quy chế, kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết về công tác đảm bảo ANTT. Chú trọng cổ vũ, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cũng đề nghị các địa phương, đơn vị cần thực hiện và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong XDNTM giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” năm 2023.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh.

Nhân dịp này, tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 13 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022. Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh. 10 tập thể và 14 cá nhân cũng được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]