(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16-6, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120 ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại huyện Ngọc Lặc.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Ngọc Lặc

Chiều 16-6, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 120 ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại huyện Ngọc Lặc.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đến kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm Sông Âm và UBND xã Kiên Thọ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, nhận thức đúng đắn của địa phương, đơn vị trong thực hiện tốt QCDC. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục xây dựng QCDC thành việc làm thường xuyên, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên BCĐ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc tại cơ sở; thường xuyên quan tâm vấn đề an sinh xã hội, quyền lợi của người lao động, người dân.

Tiếp đó, đoàn công tác đã làm việc với BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện QCDC huyện Ngọc Lặc. Theo báo cáo, 5 năm qua, cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã bám sát các nội dung Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI, chủ động xây dựng kế hoạch hành động sát với thực tế, từ đó làm chuyển biến nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong các cấp ủy, cơ quan Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Trong 5 năm, BCĐ huyện đã tiến hành kiểm tra 17 cuộc, với 23 đơn vị về việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Toàn huyện đã tiếp nhận 339 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã giải quyết 100% đơn đủ điều kiện xử lý.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại huyện Ngọc Lặc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai và thực hiện QCDC một cách nghiêm túc, bài bản của huyện Ngọc Lặc, từ đó góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí lưu ý huyện Ngọc Lặc cần thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại như: Hoạt động của BCĐ một số nơi chưa chủ động, còn hình thức, hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tình hình có thời điểm còn chưa kịp thời; công tác phối hợp có lúc chưa nhịp nhàng.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị thời gian tới BCĐ huyện phải quán triệt sâu sắc, toàn diện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI, tổ chức triển khai nghiêm túc QCDC trong các cơ quan, đơn vị, trong đó, cần phát huy vai trò người đứng đầu trong việc nêu gương thực hiện dân chủ. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác dân vận chính quyền, lấy sự hài lòng của Nhân dân là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Đề nghị huyện tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, để giải quyết tốt nhất thủ tục hành chính cho Nhân dân theo hướng nhanh chóng, gọn nhẹ, thuận lợi; chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.

Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động thực hiện QCDC, cũng như nắm bắt các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân; thực hiện tốt công tác đối thoại để kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, tránh để xảy ra những điểm nóng, vấn đề nóng; tiếp tục kiện toàn, tổ chức BCĐ; có biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]