(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có buổi làm việc, trao đổi và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Chiều 29-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có buổi làm việc, trao đổi và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng ký kết Chương trình phối hợp.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật trình bày Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025.

Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 nhằm tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của hai cơ quan đối với phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan.

Chương trình phối hợp cũng nhằm tạo điều kiện để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động Công đoàn, năng lực tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tiếp tục thực hiện phương châm: “Nơi nào có tổ chức Công đoàn cơ sở, nơi đó phải quan tâm phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng”; tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 - QĐ/TW và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động về tổ chức Công đoàn Việt Nam, chú trọng đến lực lượng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước để thu hút, tập hợp tham gia, gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong đoàn viên, người lao động. Chăm lo, nâng cao phúc lợi xã hội và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo về triển khai thiết chế công đoàn tại tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo về triển khai thiết chế công đoàn tại tỉnh Thanh Hóa.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đến thăm làm việc tại Thanh Hóa. Đồng thời bày tỏ cảm ơn những món quà đầy ý nghĩa mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin đến đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2021, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Trung ương, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương còn có sự quan tâm hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự đóng góp của tổ chức công đoàn trong tỉnh.

Bên cạnh thông tin về những thời cơ, vận hội của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề cập đến những khó khăn, thách thức làm cản trở đến sự phát triển của tỉnh. Cùng với đó, thông tin tới đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam về những định hướng lớn mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với việc thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có mối liên hệ mật thiết để cùng phát triển. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với các phong trào chung của tỉnh Thanh Hóa, nhất là phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện tốt những vấn đề theo chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện, đồng hành để tổ chức công đoàn thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng năm 2021 tỉnh Thanh Hóa vẫn có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 5/63 tỉnh thành trong cả nước.

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chúc mừng tỉnh Thanh Hóa được Bộ Chính trị (khóa XII) quan tâm ban hành Nghị quyết quyết 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gần đây được Quốc hội ban hành Nghị quyết 37 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là động lực để Thanh Hóa có những bước phát triển đột phá và vững chắc trong tương lai.

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong rằng trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, chính quyền tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt là công nhân, lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng tỉnh Thanh Hóa bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Tổng LĐLĐ Việt Nam chiếc trống đồng thể hiện văn hóa, lịch sử của tỉnh Thanh Hóa.

Nhân buổi làm việc, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng tỉnh Thanh Hóa bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Tổng LĐLĐ Việt Nam chiếc trống đồng thể hiện văn hóa, lịch sử của tỉnh Thanh Hóa.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ký kết chương trình phối hợp công tác

Đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng 10.000 khẩu trang y tế cho Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước buổi làm việc, các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất tại Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh; tặng 10.000 khẩu trang y tế cho công ty để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19.

Minh Hiếu - Thanh Huê


Minh Hiếu - Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]