(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào, sáng 12-4 đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào, sáng 12-4 đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị chức năng và huyện Quan Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu hai tỉnh tham dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa.

Về phía tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào có các đồng chí: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh Trưởng tỉnh Hủa Phăn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy Ban mặt trận thống nhất tỉnh Hủa Phăn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bắc Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức đổ cột chính Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa.

Dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa là 1 trong 4 dự án tỉnh Thanh Hóa viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn đầu tư xây dựng theo nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn. Quy mô dự án gồm có hạng mục nhà 3 tầng với diện tích sử dụng 3.680 m3 và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư 67 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này do tỉnh Thanh Hóa viện trợ. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023.

Phát biểu tại lễ đổ cột chính dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào; dựa trên điều kiện tự nhiên, núi liền núi, sông liền sông, mối quan hệ hợp tác láng giềng giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn luôn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong mọi thời kỳ của cả hai địa phương.

Từ những năm 90 của thế kỷ XX, hai tỉnh đã luôn chú trọng nghiên cứu, trao đổi, phối hợp xây dựng các khung chương trình hợp tác dài hạn và hằng năm, làm cơ sở để hai bên tiếp tục củng cố, tăng cường các hoạt động hợp tác sâu rộng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa.

Năm 2021, hai tỉnh đều nhận định, đánh giá là năm có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với khát vọng phát triển thịnh vượng và nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong giai đoạn mới, ngày 11-11-2021, Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh đã tổ chức thành công hội đàm, ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đại biểu cấp cao hai tỉnh tham dự buổi lễ.

Trong nội dung Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa cam kết hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn 201 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 4 công trình, gồm: Dự án xây dựng Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa; Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Tớ; xây dựng tuyến đường nhựa từ huyện Viêng Xay đến cửa khẩu bản Bo, giáp ranh với bản Cang, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) và Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên Tượng đài ghi công quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào. Đây đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền tỉnh Hủa Phăn, đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương với Nhân dân vùng biên giới của tỉnh Thanh Hóa; qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Dự án Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa đang được triển khai xây dựng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là sự kiện mở đầu cho giai đoạn hợp tác 5 năm trong giai đoạn mới giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, mà còn đúng vào dịp hai Đảng, hai Nhà nước tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tỉnh Thanh Hóa hy vọng với những thông điệp tốt đẹp trên, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, sự quyết tâm, nỗ lực và tinh thần, trách nhiệm cao của các nhà thầu, sự ủng hộ của Nhân dân địa phương, cả 4 công trình viện trợ của tỉnh Thanh Hóa dành cho tỉnh Hủa Phăn đều được hoàn thành đúng tiến độ, sớm đưa vào sử dụng, vận hành, đạt hiệu quả cao, qua đó góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; xứng đáng với đánh giá của Chính phủ hai nước là hai địa phương tiêu biểu trong cả nước về việc xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác láng giềng.

Với tình cảm sắt son, nghĩa tình, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc tình hữu nghị, đoàn kết, đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hoá - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các Bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc nhất tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, nhất là hỗ trợ về khoa học - kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ vốn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua. Điều này thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng phát triển đất nước. Đó là sự giúp đỡ chân thành từ đồng chí, anh em.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn khẳng định sẽ chỉ đạo triển khai xây dựng công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, sử dụng, bảo quản tốt các công trình mà tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn đại biểu cấp cao của 2 tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn và Tượng đài quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu hai tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Trước anh linh Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn và các Anh hùng, liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh trong xây dựng, vun đắt tình đoàn kết, keo sơn, hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban chính quyền huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tặng hoa cho đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cảm ơn và tiễn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tỉnh Hủa Phăn.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]