18:28 04/02/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dự Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng diễn ra vào ngày mai (5-2), tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chiều 4-2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa tại tỉnh Bình Định

Nhân dự Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng diễn ra vào ngày mai (5-2), tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chiều 4-2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa tại tỉnh Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan trong quá trình bố trí gian hàng.

Trong khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, 14 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ được bố trí 14 gian trưng bày giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, mang đặc trưng riêng của từng địa phương. Trong đó, gian hàng của tỉnh Thanh Hóa được bố trí ngay cổng ra vào của khu trưng bày nên khá thuận tiện để thu hút các đại biểu và người dân địa phương tham quan. Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa, gian hàng của tỉnh trưng bày hơn 100 sản phẩm, hầu hết là các sản phẩm OCOP cùng một số sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông sản đặc trưng của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa tại tỉnh Bình ĐịnhBí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra các sản phẩm được trưng bày tại gian hàng tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan trong quá trình bố trí gian hàng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa tại tỉnh Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nghe lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn giới thiệu các sản phẩm thép được sản xuất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa tại tỉnh Bình Định

Người dân tỉnh Bình Định đến tham quan gian hàng tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa tiếp tục hoàn chỉnh gian hàng để chính thức khai trương vào sáng mai (5-2), đảm bảo tính khoa học và thẩm mỹ, tạo được ấn tượng tốt đẹp cho các đại biểu và người dân khi đến tham quan, qua đó giới thiệu, quảng bá về vùng đất, con người, sản vật đặc sắc của xứ Thanh, cũng như tiềm năng và cơ hội đầu tư vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, kiểm tra gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu Thanh Hóa tại tỉnh Bình Định

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm các gian hành trưng bày của tỉnh Nghệ An.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]