(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 7-11 đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân Tổ dân phố 6, phường Quảng Phú (TP Thanh Hóa).

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 6

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 7-11 đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân Tổ dân phố 6, phường Quảng Phú (TP Thanh Hóa).

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 6

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa trao tặng cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 6 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - Một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu và Nhân dân Tổ dân phố 6 đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn Tổ dân phố 6.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 6

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cùng các đại biểu và đông đảo Nhân dân dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ dân phố 6, phường Quảng Phú có 353 hộ với 1.350 nhân khẩu, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ, nguồn thu nhập cơ bản ổn định. Trong những năm qua, Nhân dân trong Tổ dân phố luôn thực hiện nghiêm đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư. Thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư đến nay chỉ còn 1/353 hộ, chiếm 0,035% so với năm 2021, giảm 0,076%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, tỷ lệ lao động trong khu dân cư có việc làm thường xuyên đạt 97% so với lao động trong độ tuổi.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 6

Một tiết mục văn nghệ trong ngày hội.

Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phong trào xây dựng xã hội học tập được phát động sâu rộng. Cảnh quan môi trường khu dân cư được giữ gìn xanh - sạch - đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định...

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 6

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu chúc mừng cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 6.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Anh Xuân bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân Tổ dân phố 6 và chúc Nhân dân trong tổ dân phố luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua, gặt hái thêm nhiều thành tích mới trên các lĩnh vực.

Để khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường Quảng Phú, điển hình là Chi bộ Tổ dân phố 6 cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, sớm trở thành khu phố kiểu mẫu, xuất sắc; phấn đấu là một trong những tổ dân phố thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, gắn với cuộc vận động “Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong công tác đảm bảo tình hình an ninh - trật tự, an toàn xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 6

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Tổ dân phố 6.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 6

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, TP Thanh Hóa trao quà cho Tổ dân phố 6.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã tặng cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 6 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - Một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; đồng thời trao 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Tổ dân phố 6.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]