(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong chuỗi sự kiện “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022”, chiều 25-8 đã diễn ra Lễ bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Nằm trong chuỗi sự kiện “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022”, chiều 25-8 đã diễn ra Lễ bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học (ĐH) Hồng Đức.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam và lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức thực hiện nghi thức bàn giao công trình ký túc xá.

Dự lễ bàn giao có ngài Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng; Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng; Khon Pạ Phăn Lương Si Chăn Thong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Hủa Phăn.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Các đại biểu dự buổi lễ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, giảng viên Trường ĐH Hồng Đức; lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập, rèn luyện tại tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh, năm 2019, chính quyền tỉnh Hủa Phăn đã đầu tư xây dựng công trình Nhà ký túc xá dành cho lưu học sinh Lào đặt tại Trường ĐH Hồng Ðức. Dự án có quy mô 4 tầng, gồm 40 phòng ở phục vụ cho khoảng 200 cán bộ, lưu học sinh Lào. Tổng mức đầu tư dự án hơn 7,2 triệu kíp (tương đương trên 17 tỷ Việt Nam đồng) do ngân sách tỉnh Hủa Phăn cấp.

Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5-2021 với nhiều trang thiết bị hiện đại, là nơi ở, sinh hoạt, học tập, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa thuận lợi cho cán bộ và lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn nói riêng và lưu học sinh Lào nói chung tại tỉnh Thanh Hóa. Để hoàn thiện đồng bộ cơ sở lưu trú cho các em lưu học sinh Lào, tỉnh Thanh Hóa đang đầu tư xây dựng Nhà ăn tập thể dành cho các em bên cạnh ký túc xá với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ, việc xây dựng Nhà ký túc xá cho sinh viên tỉnh Hủa Phăn tại Trường ĐH Hồng Đức thể hiện sự quan tâm của hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ tỉnh Hủa Phăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tỉnh Hủa Phăn được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục hiện đại, góp phần giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Đây cũng là công trình có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh: Chính quyền hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn thống nhất giao Trường ĐH Hồng Đức làm đầu mối, có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác tốt ký túc xá phục vụ lưu học sinh Lào; trong quá trình vận hành, kịp thời sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, tạo điều kiện tốt nhất cho lưu học sinh Lào yên tâm học tập và rèn luyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Trường ĐH Hồng Đức và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, phương pháp quản lý để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ cao cho tỉnh Hủa Phăn và nước bạn Lào.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Toàn cảnh buổi lễ.

Đối với các em lưu học sinh Lào đang sinh sống, học tập tại Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang mong muốn các em luôn luôn nỗ lực, cố gắng, chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành những cán bộ giỏi, trở về phục vụ quê hương, đất nước Lào xinh đẹp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào và Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Hủa Phăn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các em học sinh Lào được học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tại các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ tạo môi trường thuận lợi nhất, an toàn nhất để các em yên tâm sinh sống, học tập.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Đại diện lưu học sinh Lào phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức và lưu học sinh Lào đang học tập tại Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng bộ, chính quyền hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn; đồng thời thể hiện quyết tâm trong việc quản lý, vận hành, sử dụng hiệu quả Nhà ký túc xá; quyết tâm gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn để cùng nhau vun đắp mối quan hệ, xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương Thanh Hóa - Hủa Phăn và đất nước Việt Nam – Lào lên tầm cao mới.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn thăm phòng ở của lưu học sinh tại ký túc.

Bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại Trường Đại học Hồng Đức

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao quà cho lưu học sinh Lào.

Ngay sau nghi lễ bàn giao công trình, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đã thăm các phòng ở tại khu ký túc.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn cũng đã tặng những phần quà ý nghĩa cho các em lưu học sinh Lào đang sinh sống và học tập tại Thanh Hóa.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]