(Baothanhhoa.vn) - Cuối giờ chiều nay (13-12), nữ kình ngư tài năng Phạm Thị Vân đã xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung 50m tự do, phá kỷ lục đại hội, qua đó giúp đoàn thể thao Thanh Hóa đạt 19 HCV, tiếp tục giữ vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

VĐV Phạm Thị Vân giành HCV thứ 19 cho đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Cuối giờ chiều nay (13-12), nữ kình ngư tài năng Phạm Thị Vân đã xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung 50m tự do, phá kỷ lục đại hội, qua đó giúp đoàn thể thao Thanh Hóa đạt 19 HCV, tiếp tục giữ vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

VĐV Phạm Thị Vân giành HCV thứ 19 cho đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đàm Văn Long trao thưởng cho VĐV Phạm Thị Vân.

Sau khi giành HCĐ ở nội dung 100m tự do nữ vào ngày thi đấu đầu tiên (12-12) của môn bơi, Phạm Thị Vân bước vào tranh tài ở nội dung sở trường 50m tự do nữ. Nội dung này có sự tranh tài của nhiều đối thủ tài năng, trong đó có đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội). Tuy nhiên, Phạm Thị Vân đã không quá khó khăn để góp mặt ở lượt thi chung kết, trong khi Ánh Viên sớm bị loại. Nữ kình ngư tài năng của Thanh Hóa đã giành chiến thắng ở cự ly này với thông số 26“20, phá kỷ lục đại hội (kỷ lục cũ là 26”75), qua đó giành tấm HCV đầu tiên cho bộ môn bơi và cũng là tấm HCV thứ 19 của đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Qua 2 ngày thi đấu, Phạm Thị Vân đã giành được 1 HCV, 1 HCĐ. Đây được xem là sự khởi đầu ấn tượng của nữ VĐV quê Ngọc Lặc này, cũng như của bộ môn bơi Thanh Hóa. Phạm Thị Vân sẽ tiếp tục có cơ hội giành thêm huy chương trong những ngày thi đấu tới.

VĐV Phạm Thị Vân giành HCV thứ 19 cho đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Phạm Thị Vân đã giành được 1 HCV, 1 HCĐ.

Trong khi đó, bộ môn Teakwondo Thanh Hoá tranh tài tại đại hội với 12 VĐV. Đây là 1 trong số những bộ môn có sự đua tranh huy chương khốc liệt nhất tại kỳ đại hội lần này. Sau 2 ngày tranh tài, Taekwondo Thanh Hóa đã giành được 1 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, HCB thuộc về VĐV Phạm Ngọc Châm ở hạng cân 67 kg nữ; 3 HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Hương (hạng 73 kg nữ), Bùi Xuân Kiên (hạng 74 kg nam) và Nguyễn Đình Đông (hạng 54 kg nam).

VĐV Phạm Thị Vân giành HCV thứ 19 cho đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Bộ môn Judo đã có 1 kỳ đại hội thành công.

Bộ môn Judo cũng đã kết thúc các nội dung thi đấu vào chiều nay (13-12), đoàn Thanh Hoá giành được thêm 1 HCĐ ở nội dung đồng đội nữ. Như vậy, bộ môn Judo Thanh Hóa đã khép lại kỳ đại hội thành công với 1 HCV, 6 HCĐ.

Tính đến 19h ngày 13-12, Đoàn thể thao Thanh Hóa đã giành được 19 HCV, 16 HCB, 33 HCĐ, xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn Hải Phòng xếp sau chỉ còn kém đoàn Thanh Hóa 3 HCV.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]