(Baothanhhoa.vn) - Tham gia giải Karate vô địch Đông Nam Á từ ngày 17 - 3, cả 3 VĐV Thanh Hoá góp mặt ở đội tuyển lần này đều mang về thành tích cho Karate Việt Nam.

VĐV Karate Thanh Hoá giành HCV tại giải Vô địch Đông Nam Á

Tham gia giải Karate vô địch Đông Nam Á từ ngày 17 - 3, cả 3 VĐV Thanh Hoá góp mặt ở đội tuyển lần này đều mang về thành tích cho Karate Việt Nam.

VĐV Karate Thanh Hoá giành HCV tại giải Vô địch Đông Nam Á

HLV trưởng ĐT Karate Thanh Hoá và các VĐV Thanh Hoá góp mặt ở giải đấu lần này.

Trương Thị Thương, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Hợp là các VĐV của Thanh Hoá góp mặt ở đội tuyển cho giải Đông Nam Á năm nay. Trong đó, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Hợp thi đấu ở lứa tuổi 18 - 21 và 16 - 17. Trương Thị Thuơng thi đấu ở hệ đội tuyển (trên 18 tuổi).

Ở hạng cân trên 68kg nữ, Trương Thị Thương đã dừng bước ở bán kết và mang về HCĐ. Sau đó, VĐV xứ Thanh tiếp tục góp mặt ở nội dung đồng đội nữ và mang về 1 HCV đội tuyển Karate Việt Nam.

VĐV Karate Thanh Hoá giành HCV tại giải Vô địch Đông Nam Á

Trương Thị Thuơng giành 1 HCV đồng đội và 1 HCĐ cá nhân.

VĐV Karate Thanh Hoá giành HCV tại giải Vô địch Đông Nam Á

Nguyễn Văn Hợp (trái) và Nguyễn Thị Dung (phải) lần lượt giành được HCĐ và HCB cá nhân.

Trong khi đó, ở các hệ lứa tuổi trẻ, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Hợp đã lần lượt mang về HCB và HCĐ.

Các VĐV Thanh Hoá đã góp công vào thành tích giành vị trí Nhất toàn đoàn của Karate Việt Nam tại giải đấu lần này. Tính tổng sắp chung, đội tuyển của chúng ta giành được 23 HCV, 20 HCB và 22 HCĐ.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]