(Baothanhhoa.vn) - Chiều nay (11-12), với chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ của đơn vị Sóc Trăng ở trận chung kết hạng cân 48 kg nữ môn judo, nữ VĐV Hoàng Thị Tình đã xuất sắc đem về tấm HCV thứ 17 cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

VĐV judo Hoàng Thị Tình đem về HCV thứ 17 cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Chiều nay (11-12), với chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ của đơn vị Sóc Trăng ở trận chung kết hạng cân 48 kg nữ môn judo, nữ VĐV Hoàng Thị Tình đã xuất sắc đem về tấm HCV thứ 17 cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

VĐV judo Hoàng Thị Tình đem về HCV thứ 17 cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXHoàng Thị Tình giành HCV ở hạng cân 48 kg nữ môn judo.

Môn judo trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) từ ngày 10 đến 15-12 với sự tham gia của hơn 200 VĐV đến từ 21 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 27 nội dung, gồm 18 nội dung đối kháng các hạng cân, 4 nội dung đối kháng đồng đội nam nữ và 5 nội dung quyền biểu diễn.

Đội tuyển judo Thanh Hóa tham gia giải với 13 VĐV, tranh tài ở các hạng cân đối kháng nam, nữ. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên (10-12), đoàn Thanh Hóa đã giành được 3 HCĐ. Bước sang ngày thi đấu thứ 2 (11-12), VĐV chủ lực Hoàng Thị Tình thi đấu ở hạng cân 48 kg nữ. Với kinh nghiệm và đẳng cấp từng giúp nữ VĐV này giành HCV tại SEA Games 31 vừa qua, Hoàng Thị Tình đều dễ dàng vượt qua vòng loại với những chiến thắng tuyệt đối.

VĐV judo Hoàng Thị Tình đem về HCV thứ 17 cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXLãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh trao thưởng cho VĐV Hoàng Thị Tình.

Bước vào trận chung kết gặp VĐV của đơn vị Sóc Trăng, nữ võ sỹ này tiếp tục giành chiến thắng tuyệt đối để giành HCV ở nội dung này. Đây là tấm HCV thứ 17 của đoàn thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Bộ môn judo cũng giành thêm 1 HCĐ của Hà Ngọc Chi, hạng 52 kg nữ.

VĐV judo Hoàng Thị Tình đem về HCV thứ 17 cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXĐội đua Thanh Hóa (đứng bục số 2) giành HCB nội dung băng đồng tiếp sức nam (3x5 km).

Cũng trong ngày hôm nay (11-12), bộ môn xe đạp tiếp tục tranh tài ở các nội dung xe đạp địa hình và giành thêm 1 HCB ở nội dung băng đồng tiếp sức nam (3x5 km) với 3 VĐV gồm: Nguyễn Hữu Sang, Phạm Minh Đạt, Nguyễn Văn Lãm. Đội đua Thanh Hóa xếp sau đơn vị chủ nhà Hòa Bình và xếp trên đội đua của Quân đội.

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đã giành được 1 HCV, 1 HCB sau 2 ngày thi đấu. Đây là thành tích rất đáng khen của các cua rơ xứ Thanh, trong đó phải kể đến sự xuất sắc của VĐV Nguyễn Văn Lãm. Tay đua tài năng này đã giành được 1 HCV cá nhân và 1 HCB đồng đội.

VĐV judo Hoàng Thị Tình đem về HCV thứ 17 cho đoàn Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IXTay đua Nguyễn Văn Lãm cùng các đồng đội trong đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, đoàn thể thao Thanh Hóa đã giành thêm 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Tính đến 18h ngày 11-12, đoàn Thanh Hóa đã giành được 17 HCV, 13 HCB, 26 HCĐ, tiếp tục xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. Ngày mai (12-12), nhiều bộ môn thế mạnh của Thanh Hóa sẽ bước vào tranh tài như: điền kinh, bơi, taekwondo, boxing, jujitsu.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]