(Baothanhhoa.vn) - Nguyễn Thái Sơn nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; Lại Gia Thành giành 3 HCV cử tạ thế giới; Đặng Văn Lâm gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới;... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (6-9).

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

Nguyễn Thái Sơn nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; Lại Gia Thành giành 3 HCV cử tạ thế giới; Đặng Văn Lâm gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới;... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (6-9).

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

HLV Philippe Troussier tại cuộc họp báo ngày 5-9 đã nhấn mạnh rằng mục tiêu ngắn hạn của Việt Nam là giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2024 và mục tiêu xa hơn là tham dự Olympic Paris. Ông cho biết đang chuẩn bị cho chặng đường đến vòng chung kết U23 châu Á và các cầu thủ đang cạnh tranh để có suất vào đội tuyển quốc gia vào tháng 10.

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

HLV Philippe Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2024. (Ảnh: VNE).

Đội tuyển U23 Việt Nam nằm tại bảng C vòng loại U23 châu Á cùng Guam, Yemen và Singapore. Mặc dù được đánh giá mạnh nhất nhưng HLV người Pháp cho rằng đó là lý thuyết, còn thực tế sẽ khó khăn hơn.

Mục tiêu của Việt Nam là giành ngôi đầu bảng C để có cơ hội tham dự vòng chung kết tại Qatar vào năm sau cùng với 15 đội tuyển khác. Để tham dự Olympic Paris, Việt Nam cần ít nhất vào bán kết. Nếu đạt hạng Ba trở lên, đội tuyển sẽ có vé trực tiếp, còn đứng thứ tư sẽ đá play-off với đại diện châu Phi là Guinea.

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam

Tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn của U23 Việt Nam đã đặt mục tiêu là được ra sân chính trong cả ba trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2024. Đội U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng trận đấu với U23 Đảo Guam tại sân Việt Trì.

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của U.23 Việt Nam. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Thái Sơn cho biết đội đã sẵn sàng cho trận đấu này và mục tiêu của đội là giành chiến thắng. Anh cũng nhấn mạnh rằng đội đã hiểu rõ chiến thuật và yêu cầu của HLV Troussier sau thời gian làm việc cùng nhau.

Thái Sơn cũng nói về áp lực và động lực để cố gắng trong vòng loại, và khẳng định U23 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để không làm phụ lòng người hâm mộ.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Guam trong trận đấu đầu tiên của vòng loại U23 châu Á 2024. Trong trận đấu này, người hâm mộ mong đợi U23 Việt Nam chơi đa dạng hơn, kết hợp giữa các pha bóng giãn biên và phối hợp nhóm. Họ cũng hy vọng đội sẽ kiểm soát bóng tốt hơn và thể hiện đẳng cấp cao hơn đối thủ để giành chiến thắng thuyết phục và tạo đà tốt cho hành trình của đội trong vòng loại.

*Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Guam sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 6-9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Đặng Văn Lâm gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới

Thủ môn Đặng Văn Lâm đang gặp khó khăn trong việc tìm một câu lạc bộ mới sau khi rời CLB Bình Định. Mặc dù còn một năm hợp đồng với Bình Định, Lâm có điều khoản cho phép anh ra đi nếu có lời mời từ đội bóng khác.

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

Hiện tại, chưa có đội bóng V.League nào đáp ứng được mức đãi ngộ cao mà Lâm yêu cầu. Tuy nhiên, có thông tin cho biết Lâm đang được nhiều CLB lớn ở Đông Nam Á và giải VĐQG Nhật Bản quan tâm.

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

Filip Nguyễn và Đặng Văn Lâm là đối trọng xứng tầm của nhau để cạnh tranh một vị trí trong khung gỗ ĐTVN.

Sự xuất hiện của thủ môn Filip Nguyễn, người chuẩn bị hoàn tất thủ tục nhập tịch và có thể khoác áo ĐT Việt Nam, đặt áp lực lớn lên Lâm để giữ vị trí thủ môn chính trong Vòng loại World Cup 2026 và VCK Asian Cup 2023.

Bùng nổ ở Ả Rập Saudi, Lại Gia Thành giành 3 HCV cử tạ thế giới

Lại Gia Thành, lực sĩ cử tạ Việt Nam, đã trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở hạng 55 kg tại Giải Vô địch cử tạ thế giới diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Saudi. Trước đó, anh đã đứng đầu phần thi cử giật với 123 kg và giành chiến thắng trong phần thi cử đẩy lần thứ ba với trọng lượng tạ 146 kg.

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

Lại Gia Thành ở phần thi cử giật lần thực hiện thứ ba.

Đây là giải đấu quan trọng và có tính thành tích để xét điểm trao suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Cử tạ Việt Nam chưa có suất chính thức nào cho Olympic 2024, vì vậy, Lại Gia Thành và các lực sĩ khác đã tham gia giải với hy vọng giành được suất tham dự.

Tiền vệ Đông Á Thanh Hoá nỗ lực để được đá chính tại U23 Việt Nam; HLV Troussier đặt mục tiêu dự Olympic 2024

Đội tuyển cử tạ Việt Nam dự giải vô địch thế giới.

Lại Gia Thành đã giành ngôi vô địch với tổng cử 269 kg, trong khi đồng đội Ngô Sơn Đỉnh đạt giải á quân với tổng cử 261 kg.

Hoàng Sơn

(Tổng hợp)


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]