(Baothanhhoa.vn) - Sau trận thua 1-2 trước LPBank Hoàng Anh Gia Lai (LPB HAGL) trên sân nhà, HLV Velizar Popov của Thanh Hoá khẳng định đội bóng xứ Thanh chưa bao giờ đặt mục tiêu vô địch, đồng thời đặt mục tiêu cải thiện thành tích ở trận đấu tiếp theo gặp Nam Định.

HLV Popov: “Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch”

Sau trận thua 1-2 trước LPBank Hoàng Anh Gia Lai (LPB HAGL) trên sân nhà, HLV Velizar Popov của Thanh Hoá khẳng định đội bóng xứ Thanh chưa bao giờ đặt mục tiêu vô địch, đồng thời đặt mục tiêu cải thiện thành tích ở trận đấu tiếp theo gặp Nam Định.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

HLV Popov chia sẻ sau trận thua 1-2 trước LPB HAGL.

Thanh Hoá thua trận vì những sai lầm

Mở đầu cuộc họp báo, “thuyền trưởng” của Đông Á Thanh Hoá nhận định những sai lầm là nguyên do dẫn đến thất bại của toàn đội trước LPB HAGL. Bên cạnh đó, ông tỏ ra tiếc nuối về kết quả trận đấu: “Chúng tôi vẫn thi đấu tốt nhưng không thể tận dụng được những cơ hội dứt điểm, đó là lý do chúng tôi không ghi được nhiều bàn thắng hơn”.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

Với việc Rimario vắng mặt bởi án “treo giò”, Lê Văn Thắng dù được đá chính nhưng tỏ ra khá đơn độc trên hàng công.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

Thiếu đi “điểm đến” quen thuộc, những pha phối hợp của đội nhà cũng kém đi sự sắc bén cần thiết.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

Đông Á Thanh Hoá bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ở trận đấu này.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

HLV Vũ Tiến Thành dành nhiều lời khen cho các cầu thủ HAGL.

Trong khi đó, HLV Vũ Tiến Thành thì cho rằng đây là một trận đấu hay: "Hai đội đều thi đấu quyết liệt. HAGL may mắn khi là đội ghi bàn trước".

Vị HLV này nhấn mạnh gặp Thanh Hoá ở thời điểm này vô cùng khó khăn: "Trước trận tôi trao đổi với cầu thủ về cuộc đua trên BXH, cả Viettel, Khánh Hoà và HAGL đều có những trận khó khăn ở vòng này, nên chúng tôi xác định đây là trận đấu quan trọng. Kết quả giành được thì hơn cả mong đợi, chúng tôi đặt mục tiêu giành 1 điểm nhưng lại có được chiến thắng".

Cái bắt tay của HLV Popov và HLV Vũ Tiến Thành

Trước khi trận đấu bắt đầu, HLV Popov đã di chuyển sang khu vực kĩ thuật của đội khách và chủ động bắt tay với HLV Vũ Tiến Thành và có những cuộc trò chuyện ngắn. Đây là hình ảnh gây bất ngờ bởi hai vị HLV này từng có những bất đồng từ thời HLV Vũ Tiến Thành còn dẫn dắt CLB TP HCM.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

HLV Popov chủ động tiến lại bắt tay HLV Vũ Tiến Thành.

Sau trận, ông Vũ Tiến Thành chia sẻ lại với báo chí: "Popov rất lịch sự qua bắt tay tôi và nói những việc ở trận đấu của mùa giải trước thì nên bỏ qua. Tôi trả lời rằng chưa từng suy nghĩ về chuyện cũ với ông Popov. HLV bất đồng với nhau là bình thường. Tôi thấy ông ấy và tôi có tính cách giống nhau".

Đính chính những hiểu lầm về tương lai

Cũng tại cuộc họp báo này, HLV của đội chủ nhà đã chính thức lên tiếng về thông tin cho rằng ông sẽ rời đội bóng xứ Thanh vào cuối mùa giải năm nay để tìm kiếm cơ hội làm việc ở châu Âu.

"Đây có thể là thông tin đã bị dịch sai ý của tôi. Thông tin đó là không chính xác, đó là những điều tự họ nhấn mạnh. Nếu bạn hiểu đúng câu nói tôi viết thì bạn sẽ suy nghĩ khác", ông Popov nói rõ.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

HLV Popov khẳng định ưu tiên việc ở lại Đông Á Thanh Hoá sau khi mùa giải 2023/2024 khép lại.

Thực tế, thông tin này HLV người Bulgaria đã trao đổi với lãnh đạo đội bóng cách đây 1 tháng: "Mọi điều tôi quyết định về tương lai hay không thì tôi sẽ có quyền phát ngôn chính thức từ tháng 5 tới. Tháng 5 tôi sẽ đưa ra quyết định".

"Hiện tại tôi vẫn ưu tiên hàng đầu việc ở lại Đông Á Thanh Hoá vì bầu Đoan cũng muốn tôi ở lại. Chúng tôi đang còn 3 tháng nữa, đến tháng 5 chúng tôi sẽ ngồi lại và đưa ra quyết định về tương lai của tôi. Không có vấn đề gì khác xảy ra ở đây", HLV Popov khẳng định.

“Không có chuyện Thanh Hoá đặt mục tiêu vô địch”

Khi được hỏi về mục tiêu ở mùa giải năm nay, HLV của Đông Á Thanh Hoá tỏ ra khá gay gắt khi phóng viên nhắc đến “mục tiêu vô địch”, ông nói: “Mục tiêu vô địch nào? Chúng tôi chưa bao giờ nói về mục tiêu vô địch, tôi vừa nói rằng chúng tôi đặt mục tiêu ở Top 6”.

Sau trận thắng Hải Phòng trên sân nhà hôm 23/2, vị HLV này từng nói mục tiêu của Thanh Hoá là tích luỹ nhiều điểm nhất có thể để chuẩn bị bước vào giai đoạn lượt về với rất nhiều khó khăn.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

HLV Popov luôn đề cao nỗ lực chơi bóng của toàn đội.

HLV Popov: Tôi chưa bao giờ nói mục tiêu của Thanh Hoá là vô địch

Nguyên Hoàng có cơ hội vào sân từ đầu hiệp 2 nhưng chưa thể hiện được nhiều.

“Quan trọng nhất là toàn đội thể hiện được lối đá đẹp và các cầu thủ vào sân thi đấu hết mình, thể hiện được hết khả năng”, ông nhấn mạnh.

Nói về trận đấu tới gặp Nam Định trên sân Thiên Trường vào ngày 8/3, HLV Popov cho biết đội bóng của ông sẽ học được từ những sai lầm, bởi đó là điều hiển nhiên trong bóng đá: "Trận đấu tới chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. Đơn giản là như vậy thôi!"

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]