(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Ứng viên mua lại MU trở thành người giàu thứ 2 tại Vương quốc Anh; Napoli có thể sa thải HLV Spalletti chỉ 2 tuần sau chức vô địch Serie A... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (ngày 20-5).

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Công Phượng lo HLV Troussier không biết mình là ai

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Ứng viên mua lại MU trở thành người giàu thứ 2 tại Vương quốc Anh; Napoli có thể sa thải HLV Spalletti chỉ 2 tuần sau chức vô địch Serie A... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (ngày 20-5).

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’

Ngày hội thể thao Đông Nam Á năm 2023 đã diễn ra thành công trên đất Campuchia và chính thức bế mạc vào tối ngày 17-5. Với sự chu đáo trong công tác tổ chức, nước chủ nhà nhận về cơn mưa lời khen từ CĐV trong khu vực cũng như bạn bè quốc tế.

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Công Phượng lo HLV Troussier không biết mình là ai

Những hình ảnh xấu xí tại chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Tuy vậy, sự cố ẩu đả giữa U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia ở trận chung kết bóng đá nam đã phần nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của SEA Games 32. Nhiều trang báo lớn trên thế giới liên tục đưa tin về trận đấu này và họ gọi đây là một trong những cái kết xấu xí nhất ở một ngày hội thể thao lớn.

Ngày 18-5, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cũng đã gửi những báo cáo sơ bộ đến FIFA về vụ việc. Chứng kiến những gì đã xảy ra, ông Gianni Infantino chỉ biết lắc đầu ngao ngán và chia sẻ: “Bóng đá Đông Nam Á có tiềm năng phát triển cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Tuy nhiên, nó bị kìm hãm bởi bạo lực và những vấn đề xã hội khác.

Sự cố diễn ra vào tối 16-5 thực sự đáng tiếc. Nếu đó là một cuộc bạo loạn giữa các cầu thủ thì lẽ ra các quan chức lãnh đạo đội bóng phải có biện pháp ngăn cản nhưng họ lại lao vào hỗn chiến, cùng với các cầu thủ tiếp diễn điều ấy”.

Thất vọng trước những gì mình chứng kiến, ông Gianni Infantino cũng không quên nhắc nhở các cơ quan bóng đá có chức trách phải điều tra và xử lý nghiêm vụ việc.

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Công Phượng lo HLV Troussier không biết mình là ai

Ông Gianni Infantino thất vọng về vụ ẩu đả tại SEA Games 32.

“Những hình ảnh trong trận chung kết SEA Games đã phát đi hình ảnh tiêu cực tới thế giới bóng đá. Tôi hy vọng sau hàng loạt sự cố ở bóng đá Đông Nam Á, các nhà quản lý của AFC, AFF và các liên đoàn bóng đá thành viên sẽ nhìn lại và tìm những phương pháp ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai. Phải xử phạt nghiêm khắc những hành vi như thế".

Công Phượng lo HLV Troussier không biết mình là ai, khó được lên ĐT Việt Nam

Thời gian qua, Công Phượng không có cơ hội ra sân trong màu áo của Yokohama ở J.League 1. Anh mới chỉ vào sân ít phút ở J.League Cup. Điều này khiến chân sút sinh năm 1995 lo ngại khó có thể lọt vào “mắt xanh” của HLV Troussier.

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Công Phượng lo HLV Troussier không biết mình là ai

Bên cạnh đó, cựu tiền đạo của HAGL cho biết chỉ mới gặp tân HLV Philippe Troussier một lần, khi nhà cầm quân người Pháp dẫn dắt U19 Việt Nam năm 2019. “Tôi không biết ông ấy có nhớ tôi không. Tôi nghĩ người Nhật hiểu rõ ông Troussier hơn tôi nhiều”, Công Phượng nói.

“Để được chọn vào đội tuyển, việc đầu tiên là tôi phải thi đấu nhiều cho Yokohama FC. Tôi đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày để nắm bắt cơ hội”, Công Phượng chia sẻ với tờ Hochi khi được hỏi về cơ hội được triệu tập lên ĐT Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới.

Trong năm 2023, ĐT Việt Nam lần đầu tập trung đầu hồi tháng 3. Tuy nhiên, do đợt tập trung này nằm ngoài lịch FIFA Days nên những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Công Phượng, Quang Hải hay Văn Toàn không có mặt. Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị có trận giao hữu quốc tế với Hong Kong (TQ) ở giai đoạn FIFA Days vào giữa tháng 6.

Ứng viên mua lại MU trở thành người giàu thứ 2 tại Vương quốc Anh

Người đấu giá mua lại MU Sir Jim Ratcliffe, hiện là người giàu thứ hai tại Vương quốc Anh khi giá trị tài sản ròng đáng kinh ngạc của ông được tiết lộ.

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Công Phượng lo HLV Troussier không biết mình là ai

Năm nay, Jim Ratcliffe đã vươn lên thứ hai trong danh sách người giàu nhất nước Anh (năm 2022 đứng thú 27) sau khi tài sản tăng lên thêm 23,613 tỷ bảng. Tổng tài sản của Ratcliffe hiện được cho là 29,688 tỷ bảng - chỉ sau gia đình Hinduja.

Người đứng đầu Ineos đang cố gắng mua phần lớn cổ phần của Man United. The Sun tiết lộ vào tuần trước rằng ông đang là nhà thầu được nhà Glazer ưu tiên so với tỷ phú Qatar Sheikh Jassim. Nếu đồng ý bán cho tỷ phú người Anh, nhà Glazer vẫn giữ được một phần cổ phần tại Man United.

Napoli có thể sa thải HLV Spalletti chỉ 2 tuần sau chức vô địch Serie A

Spalletti đã trở thành huyền thoại sau khi chấm dứt 33 năm chờ đợi của Napoli để lên ngôi vô địch Serie A. Với chiến tích này, CLB đã lên phương án kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với HLV 64 tuổi.

Tuy nhiên mới đây, La Gazzetto dello Sport tuyên bố rằng các cuộc đàm phán giữa Spalletti với chủ tịch câu lạc bộ Aurelio De Laurentiis đã bị đóng băng. Và họ cũng tuyên bố rằng cặp đôi thậm chí không nói chuyện với nhau.

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Công Phượng lo HLV Troussier không biết mình là ai

Nhiều khả năng Spalletti sẽ sớm rời Napoli.

Nhiều người tin rằng Spalletti sẽ được đề nghị một hợp đồng mới có thời hạn 2 năm trị giá 3 triệu euro một năm. Nhưng sau khi ăn tối với De Laurentiis vào tuần trước để thảo luận về việc ký mới, các cuộc thảo luận hiện được cho là đã dừng lại.

Báo cáo mới nhất này nói rằng Spalletti bày tỏ sự tức giận của mình về khả năng CLB bán một số ngôi sao trụ cột vào mùa Hè để kiếm tiền. Ông cho rằng nếu làm như thế thì Napoli sẽ không còn khả năng bảo vệ danh hiệu và tiến xa tại các giải đấu cúp.

Chủ tịch FIFA ngao ngán: ‘Bóng đá Đông Nam Á bị kìm hãm bởi bạo lực’; Công Phượng lo HLV Troussier không biết mình là ai

Benitez có khả năng sẽ trở lại dẫn dắt Napoli.

Nhưng bất đồng được cho là không thể hàn gắn khi De Laurentiis luôn chủ trương báo sao lấy tiền còn Spalletti lại muốn xây dựng đội bóng để giành thêm các danh hiệu.

La Gazzetto dello Sport cũng cho biết, các liên hệ đã được thực hiện với Benitez về khả năng trở lại. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha từng có 2 năm dẫn dắt Napoli từ 2013 đến 2015.

Hoàng Sơn

(Tổng hợp)


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]