(Baothanhhoa.vn) - Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Ngày 16/3, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024.

♦ Tại TP Thanh Hóa, Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với tổ chức tháng hoạt động TDTT cho mọi người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy tập thể, việt dã năm 2024 được tổ chức tại Quảng trường Lam Sơn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, TP Thanh Hóa và các tầng lớp Nhân dân tham gia chạy đồng hành hưởng ứng

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa. Gần 3.000 người là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, người cao tuổi đại diện cho các tầng lớp Nhân dân đến từ các phường, xã, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Gần 3.000 người tham gia lễ phát động

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Nguyễn Việt Hùng phát biểu khai mạc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Thanh Hóa khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn luyện TDTT nâng cao thể chất, sức khỏe, tầm vóc. TP Thanh Hóa luôn là đơn vị đẫn dầu toàn tỉnh về phong trào TDTT quần chúng, cũng như giành thành tích cao tại các giải đấu cấp tỉnh hàng năm, các kỳ Đại hội TDTT toàn tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tích cực hưởng ứng Ngày chạy Olympic, chạy việt dã và thúc đẩy phong trào TDTT phát triển, đáp ứng yêu cầu mới.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Lãnh đạo Sở VH, TT&DL, TP Thanh Hóa tặng cờ lưu niệm cho các doàn tham gia.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và các khối đã tham gia nội dung chạy đồng hành hưởng ứng với cự ly 1.000m. Tiếp đến là nội dung chạy tập thể với sự tham gia của các đoàn VĐV thuộc 55 đoàn, đến từ các phường, xã, trường học và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ban tổ chức bốc thăm chia thành 4 nhóm thi đấu. Các đoàn tham gia chạy tập thể thực hiện phần thi của mình để ban tổ chức chấm điểm theo tiêu chí đội hình, đội ngũ; kỹ thuật, trang phục, ý thức tổ chức kỹ thuật; yếu tố đều, đẹp... Các đội đã đem đến những phần dự thi đặc sắc, đẹp mắt.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

100 VĐV “nhí” tranh tài tại cự ly chạy 1.000m dành cho các em nhi đồng (kun marathon) - nội dung mới lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ giải việt dã.

Giải việt dã TP Thanh Hóa năm 2024 có sự tham gia tranh tài của gần 400 VĐV thuộc 40 đoàn đến từ các phường, xã, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, doanh nghiệp, các CLB thể thao trên địa bàn. Bên cạnh 2 cự ly chạy truyền thống 3.000m nữ và 5.000m nam (với gần 300 VĐV tranh tài), giải năm nay có nội dung mới dành cho các em nhi đồng (kun marathon) với cự ly 1.000m. Các nội dùng thi đấu đã diễn ra hấp dẫn, quyết liệt với chất lượng chuyên môn cao. Thành tích thi đấu của các VĐV, các đội tham gia đều được cải thiện rõ rệt.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV xuất phát nội dung 3.000m nữ.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV tranh tài ở nội dung 5.000m nam.

Ban tổ chức trao huy chương, cờ, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao ở các nội dung việt dã cá nhân nam, nữ; trao giải đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn ở giải việt dã. Đồng thời, trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các đơn vị xuất sắc ở nội dung chạy tập thể. Căn cứ thành tích thi đấu ở các nội dung, Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, bà toàn đoàn cho các đơn vị phường Ngọc Trạo, CLB Thanh Hóa Runner và Công an tỉnh.

TP Thanh Hóa cũng tuyển chọn các VĐV xuất sắc nhất, chuẩn bị tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII – năm 2024 tại Hoằng Hóa sắp tới.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Ban tổ chức trao cúp, cờ, phần thưởng cho các đơn vị xuất sắc.

♦ Tham gia phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã huyện Thiệu Hóa năm 2024 có 1.000 người đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Huyện đã hoàn thành 100% các đơn vị tổ chức phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải việt dã cấp cơ sở.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

1.000 người tham gia lễ phát động huyện Thiệu Hóa.

Sau lễ phát động, 1.000 người là là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh đã tham gia chạy đồng hành hưởng ứng.

Giải việt dã huyện Thiệu Hóa có sự tham gia tranh tài của 150 VĐV đến từ các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Huyện Thiệu Hóa tặng cờ cho 5 đơn vị xuất sắc nhất trong công tác tổ chức giải việt dã cấp cơ sở.

Các VĐV đã tranh tài sôi nổi, quyết liệt ở 2 nội dung 3.000m nữ và 5.000m nam. Ban tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng nhất, nhì, ba và khuyến khích cá nhân. Đồng thời trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và tặng cờ cho 5 đơn vị xuất sắc nhất trong công tác tổ chức giải việt dã cấp cơ sở. Huyện cũng tuyển chọn 8 VĐV tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Toàn cảnh lễ phát động tại huyện Thọ Xuân.

♦ Gần 1.000 người đại diện cho các khối, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã sôi nổi tham gia lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024. Đây là sự kiện TDTT quan trong của huyện Thọ Xuân với mục tiêu tiếp tục phát triển phong trào TDTT của địa phương phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong tốp đầu toàn tỉnh về phong trào việt dã; hưởng ứng tháng thể thao dành cho mọi người năm 2024.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV tranh tài ở nội dung 3.000m nữ tại Giải việt dã huyện Thiệu Hóa

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV tranh tài ở nội dung 5.000m nam

Sau lễ phát động và nội dung chạy đồng hành hưởng ứng, 200 VĐV đến từ các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã bước vào tranh tài ở 2 nội dung truyền thống 3.000m nữ và 5.000m nam. Năm nay, các đơn vị đã hoàn thành công tác tổ chức giải việt dã cấp cơ sở và có sự chuẩn bị tốt về lực lượng VĐV và chuyên môn. Thành tích thi đấu của các VĐV đã được cải thiện đáng kể. Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cá nhân nam, nữ; trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao thưởng cho các VĐV tại các nội dung thi đấu của giải việt dã.

Huyện Thọ Xuân cũng đã tuyển chọn, bổ sung VĐV xuất sắc nhất cho đội tuyển việt dã của huyện, chuẩn bị tham gia và phấn đấu giành thứ hạng cao tại Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII – năm 2024.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Toàn cảnh lễ phát động tại huyện Mường Lát.

♦ Gần 1.500 người đại diện cho các khối và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện Mường Lát đã sôi nổi tham gia và tích cực hưởng ứng lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024. Vượt lên nhiều khó khăn, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT thiết thực, ý nghĩa, cũng như hoàn thành công tác tổ chức phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic và giải việt dã cấp cơ sở.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV tranh tài ở nội dung chạy 5.000m nam tại giải việt dã huyện Mường Lát.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Nội dung chạy 3.000m nữ giải việt dã huyện Mường Lát diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.

Sau phần chạy hưởng ứng, 100 VĐV nam, nữ thuộc 20 đoàn, đến từ các xã, thịt trấn, trường học và cơ quan, đơn vị đã tham gia tranh tài tại giải việt dã toàn huyện năm 2024. Năm nay, số VĐV và đoàn tham gia đã tăng lên, chất lượng các cuộc thi đấu cũng được cải thiện. Ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho các VĐV có thành tích xuất sắc nhất tại 2 nội dung thi đấu. Qua giải đấu, huyện Mường Lát tuyển chọn các VĐV xuất sắc tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa năm 2024.

♦ Tại lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân gắn với tổ chức tháng hoạt động TDTT cho mọi người năm 2024, lãnh đạo huyện Quảng Xương đã phát động phong trào TDTT trên địa bàn toàn huyện, phấn đấu đẩy mạnh sự phát triển sự nghiệp TDTT của địa phương, phấn đấu giữ vững vị thế tốp đầu toàn tỉnh (đã xếp thứ 2 tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX). Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức nhiều hoạt động TDTT, các giải thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện, giao lưu thi đấu của người dân.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Lãnh đạo huyện Quảng Xương và các khối tham gia chạy hưởng ứng tại lễ phát động.

Sau lễ phát động, gần 1.000 người là đại diện lãnh đạo huyện, cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh đã tham gia chạy đồng hành hưởng ứng. Huyện Quảng Xương đã tổ chức thi tuyển các VĐV xuất sắc nhất chuẩn bị tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII năm 2024.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]