(Baothanhhoa.vn) - HLV Lê Huỳnh Đức được vinh danh trước ngày V.League trở lại; Lộ thời điểm Quang Hải và Hoàng Đức có thể xuất ngoại; 6 tuyển thủ Saudi Arabia bị phạt tiền tỷ, treo giò nhiều tháng vì “bật” Mancini... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (14/2).

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ thuê ngoại binh ngay đầu năm; Man City đi vào lịch sử Champions League

HLV Lê Huỳnh Đức được vinh danh trước ngày V.League trở lại; Lộ thời điểm Quang Hải và Hoàng Đức có thể xuất ngoại; 6 tuyển thủ Saudi Arabia bị phạt tiền tỷ, treo giò nhiều tháng vì “bật” Mancini... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (14/2).

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ thuê ngoại binh ngay đầu năm

Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ tăng cường cầu thủ ngoại binh để tham dự giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Trong khi năm ngoái họ thuê cầu thủ từ Azerbaijan và Nhật Bản để trụ hạng thành công, năm nay họ đang liên hệ với một cầu thủ không phải từ châu Á.

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ thuê ngoại binh ngay đầu năm; Man City đi vào lịch sử Champions League

Ngoại binh Sana Anarkulova sẽ không tới Thanh Hóa khoác áo thi đấu giai đoạn 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Ảnh: Lê Lan

Đội cũng chào đón Đoàn Thị Xuân từ đội Quảng Ninh, sau khi cô kết thúc hợp đồng vào cuối năm 2023. Cô ký hợp đồng 3 năm và được xem là bổ sung quan trọng cho đội.

Ngoài Đoàn Thị Xuân, đội còn ký hợp đồng với Lê Thị Ngọc Trâm và Phạm Thị Như Quỳnh. HLV Trần Đăng Thành đã kết thúc hợp đồng và HLV Đỗ Văn Niên sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng.

Giai đoạn 1 của giải diễn ra từ ngày 16 đến 23/3 ở Bình Phước.

HLV Lê Huỳnh Đức được vinh danh trước ngày V.League trở lại

HLV Lê Huỳnh Đức của Becamex Bình Dương được vinh danh là HLV xuất sắc nhất tháng 12/2023 của V.League. Ông đã giúp đội Bình Dương có thành tích ấn tượng với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ thua duy nhất 1 trận trong tháng.

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ thuê ngoại binh ngay đầu năm; Man City đi vào lịch sử Champions League

Mặc dù khởi đầu không tốt khi bị HAGL cầm hòa, nhưng Bình Dương đã lấy lại phong độ bằng chuỗi chiến thắng liên tiếp trước Khánh Hòa, Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hóa. Trận thua trước CLB Công an Hà Nội không làm mất đi thành tích của ông Đức.

Đồng thời, Bình Dương cũng được công nhận là CLB xuất sắc nhất trong tháng này. Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cùng Thép Xanh Nam Định, mặc dù có thành tích tương tự, nhưng đã thua trực tiếp trước Bình Dương, khiến họ không giành được giải thưởng. Tuy nhiên, cầu thủ Rafaelson của Nam Định đã đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 với 11 bàn thắng ghi được trong mùa giải, bao gồm 8 bàn trong tháng 12/2023.

Lộ thời điểm Quang Hải và Hoàng Đức có thể xuất ngoại

Trong thời gian sắp tới, cả Quang Hải và Hoàng Đức có cơ hội rời đội bóng hiện tại để thi đấu ở nước ngoài khi hợp đồng với các CLB của họ sắp đáo hạn.

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ thuê ngoại binh ngay đầu năm; Man City đi vào lịch sử Champions League

Hoàng Đức, sau khi kết thúc hợp đồng với Thể Công - Viettel, có thể chọn ở lại hoặc cân nhắc việc xuất ngoại, mô hình mà Công Phượng từng thực hiện. Trong khi đó, Quang Hải sẽ kết thúc hợp đồng với Công an Hà Nội và có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hoặc tìm kiếm cơ hội mới ở nơi khác.

Cả hai đã bắt đầu tập luyện trở lại cùng các CLB của mình để chuẩn bị cho vòng 9 của V.League. Nhiều đội bóng lớn ở V.League đã để mắt đến cả Quang Hải và Hoàng Đức. Giá trị chuyển nhượng của họ đã giảm đi đáng kể, với Quang Hải giảm khoảng 25% so với vài năm trước, còn Hoàng Đức vẫn được xem là cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam với giá trị 400.000 Euro (tương đương hơn 10 tỷ đồng).

6 tuyển thủ Saudi Arabia bị phạt tiền tỷ, treo giò nhiều tháng vì “bật” Mancini

LĐBĐ Saudi Arabia (KSA) đã ra án phạt đối với 6 cầu thủ bóng đá quốc gia sau khi họ tham gia vào việc chống đối HLV Roberto Mancini trong Asian Cup 2023. Các cầu thủ này sẽ phải nộp phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 riyal Saudi Arabia (tương đương 650 triệu đến 1,3 tỷ đồng) và bị treo giò từ 1 đến 5 tháng.

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ thuê ngoại binh ngay đầu năm; Man City đi vào lịch sử Champions League

Sự việc xảy ra trước trận mở màn Asian Cup 2023 khi nhiều cầu thủ không đồng ý khoác áo ĐTQG hoặc ra yêu sách với HLV Mancini.

Dù bị cáo buộc “dựng chuyện”, cuộc điều tra của LĐBĐ Saudi Arabia kết luận ủng hộ HLV Mancini. Các cầu thủ này đều thi đấu trong nước, nên án phạt sẽ áp dụng cả ở cấp CLB và ĐTQG, ảnh hưởng đến các đội như Al Nassr, Al Hilal.

Man City đi vào lịch sử Champions League

Manchester City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola đã thiết lập kỷ lục ấn tượng tại Champions League sau khi đánh bại Copenhagen. Trận thắng này giúp Man City có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, là thành tích dài nhất của một CLB Anh tại giải đấu này.

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ thuê ngoại binh ngay đầu năm; Man City đi vào lịch sử Champions League

Đồng thời, họ cũng trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Champions League ghi được 3 bàn trở lên trong 7 trận liên tiếp tại một kỳ giải. Kevin De Bruyne là nhân vật chính của trận đấu khi ghi bàn và kiến tạo, giúp Man City giành chiến thắng 3-1.

Bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ thuê ngoại binh ngay đầu năm; Man City đi vào lịch sử Champions League

Phil Foden cũng tỏa sáng với bàn thắng quan trọng vào phút bù giờ, trở thành cầu thủ Anh trẻ nhất chạm mốc 50 trận tại Champions League.

HS

(Tổng hợp)


HS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]