Ngày 5/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các đồng minh liên minh quân sự này sẽ hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển là thành viên NATO nếu họ quyết định gia nhập, nhưng khẳng định bất kỳ động thái tương tự nào đều tùy thuộc vào hai nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thư ký Stoltenberg hoan nghênh Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO

Tổng thư ký Stoltenberg hoan nghênh Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATOTổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/4, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các đồng minh liên minh quân sự này sẽ hoan nghênh Phần Lan và Thụy Điển là thành viên NATO nếu họ quyết định gia nhập, nhưng khẳng định bất kỳ động thái tương tự nào đều tùy thuộc vào hai nước này.

Trả lời họp báo, ông Stoltenberg nêu rõ: “Tất nhiên là do họ quyết định nhưng nếu họ nộp đơn xin gia nhập, tôi chắc rằng 30 quốc gia đồng minh sẽ chào đón họ.”

Theo ông Stoltenberg, NATO có thể sẽ tìm cách “để giải quyết những lo ngại có thể có liên quan khoảng thời gian chuyển tiếp này, kể từ khi nộp đơn cho đến khi nhận được sự phê chuẩn từ các nước đồng minh”, ám chỉ đến sự trả đũa từ Nga trước khi Phần Lan và Thụy Điển hoàn toàn được NATO bảo vệ./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]