Hãng Interfax chiều 19/7 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Tehran của Iran để hội đàm với các nhà lãnh đạo của nước chủ nhà và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Putin bên ngoài Liên Xô trước đây kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Tehran của Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Tehran của IranTổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng Interfax chiều 19/7 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Tehran của Iran để hội đàm với các nhà lãnh đạo của nước chủ nhà và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Putin bên ngoài Liên Xô trước đây kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24/2.

Dự kiến tại Tehran, ông Putin cũng sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi Moskva thực hiện chiến dịch nêu trên với lãnh đạo của 1 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, để thảo luận về 1 thỏa thuận nhằm cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc Ukraine ở Biển Đen cũng như hòa bình ở Syria.

Chuyến công du của ông Putin, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Israel và Saudi Arabia, gửi 1 thông điệp mạnh mẽ tới phương Tây về kế hoạch của Moskva nhằm tăng cường quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn với Iran, Trung Quốc và Ấn Độ trong bối cảnh Moskva phải đối mặt với làn sóng trừng phạt của phương Tây./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]