Tin liên quan
Đọc nhiều
Thổ Nhĩ Kỳ cứu hơn 11.000 người di cư bất hợp pháp trên biển Aegea
Theo trang web của Bộ Chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng này trong 7 tháng qua đã cứu hơn 11.000 người di cư bất hợp pháp trên biển Aegea.
Người di cư Afghanistan vượt biển Aegea vào đảo Lesbos của Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Trong số những người được cứu trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 31/7/2022 có 9.973 người đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngăn cản và yêu cầu quay trở lại lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ.
Khoảng 1.138 người khác bị mắc kẹt trên vùng biển này vì nhiều lý do, như hỏng động cơ tàu hay thủng sàn tàu.
Lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã vớt được thi thể của 7 người di cư bất hợp pháp và bắt giữ 80 phần tử buôn người.
Thổ Nhĩ Kỳ là điểm trung chuyển quan trọng của người tị nạn muốn tới châu Âu để bắt đầu cuộc sống mới, đặc biệt là những người chạy trốn khỏi chiến tranh và bị ngược đãi.
Ankara và các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên lên tiếng cho rằng việc khiến những người tị nạn dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, gặp nguy hiểm là vi phạm các giá trị nhân đạo và luật pháp quốc tế.
Theo AP
- 2024-04-27 12:28:00
Trung Quốc chủ trì cuộc đàm phán giữa các phe phái tại Palestine
- 2024-04-27 11:58:00
Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công mục tiêu Nga ở Crimea
- 2022-08-21 14:13:00
Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh việc đưa nông sản Nga ra thị trường thế giới
Palestine phản đối Israel đóng cửa các tổ chức nhân đạo tại khu Bờ Tây
Iran lên kế hoạch khai thác mỏ dầu chia sẻ với Saudi Arabia
Thủ tướng do Quốc hội Libya chỉ định ám chỉ khả năng tiến vào Tripoli
Cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công đẫm máu tại khách sạn ở Somalia
Colombia đình chỉ lệnh bắt giữ các nhà đàm phán hòa bình của nhóm ELN
Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố hàng đầu ở Bắc Sinai
Thụy Sĩ chuẩn bị các kịch bản cực đoan về thiếu hụt năng lượng
EU kết thúc 12 năm giám sát tài chính với Hy Lạp sau khủng hoảng nợ
Tổng Thư ký Liên hợp quốc bất ngờ thăm Moldova sau khi rời Ukraine