Tin liên quan
Đọc nhiều
Sri Lanka: Người biểu tình rút khỏi các tòa nhà chính phủ
Theo hãng AFP, ngày 14/7, những người biểu tình chống chính phủ ở Sri Lanka cho biết họ sẽ rời khỏi những địa điểm chủ chốt đã chiếm đóng trong những ngày qua.
Lực lượng an ninh Sri Lanka được triển khai gần tòa nhà Quốc hội ở Sri Jayawardenepura Kotte, ngày 13/7/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một người phát ngôn nói: “Chúng tôi đang rút lui một cách hòa bình khỏi Phủ Tổng thống, Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng và hành động có hiệu lực ngay lập tức, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh.”
Trước đó, ngày 13/7, Tổng thống tạm quyền kiêm Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe đã ban bố lệnh giới nghiêm trên phạm vi toàn quốc có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến 5h00 (giờ địa phương) ngày 14/7.
Với lệnh này, người dân không được phép ra đường phố, công viên, nơi vui chơi giải trí công cộng, bờ biển hoặc những địa điểm công cộng khác trong khoảng thời gian nói trên, ngoại trừ những người có giấy phép do các cơ quan chức năng cấp.
Trong khi đó, đội ngũ truyền thông của ông Wickremesinghe tiết lộ chính trị gia này đã yêu cầu Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardena đề cử thủ tướng.
Theo AFP
- 2024-04-27 12:28:00
Trung Quốc chủ trì cuộc đàm phán giữa các phe phái tại Palestine
- 2024-04-27 11:58:00
Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công mục tiêu Nga ở Crimea
- 2022-07-14 16:40:00
Hàn-Mỹ hội đàm cấp chuyên viên về các mối đe dọa từ Triều Tiên
Hàn Quốc, Mỹ lần đầu tập trận chung sử dụng máy bay tàng hình F-35A
Nguyên nhân khiến dòng phụ BA.5 làm nhiều người tái mắc COVID-19
Anh: Cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak dẫn đầu vòng bỏ phiếu thứ nhất
Khai mạc Đại hội toàn quốc lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Nam Phi
Gazprom không đảm bảo Dòng chảy phương Bắc 1 vận hành suôn sẻ
EU kêu gọi người dân và doanh nghiệp giảm tiêu thụ khí đốt
Chính phủ Iran bày tỏ lập trường về đàm phán hạt nhân
Mỹ cho phép American Airlines nối lại dịch vụ đến Cuba
Nga và Iran tăng cường hợp tác nguyên tử vì mục đích hòa bình