Nguồn tin cảnh sát Nigeria ngày 16/10 cho biết đã giải thoát khoảng 500 người là nam giới, trong đó có nhiều học sinh, bị giam giữ tại một trường Hồi giáo ở miền Bắc nước này. Nhiều người bị xích vào tường, quấy rối, đánh đập và nhiều hình thức tra tấn khác.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nigeria tiếp tục cứu hàng trăm người bị bạo hành tại trường Hồi giáo

Nguồn tin cảnh sát Nigeria ngày 16/10 cho biết đã giải thoát khoảng 500 người là nam giới, trong đó có nhiều học sinh, bị giam giữ tại một trường Hồi giáo ở miền Bắc nước này. Nhiều người bị xích vào tường, quấy rối, đánh đập và nhiều hình thức tra tấn khác.

Nigeria tiếp tục cứu hàng trăm người bị bạo hành tại trường Hồi giáoNhững người đàn ông và thanh niên được giải cứu khỏi trường Hồi giáo. (Nguồn: Reuters)

Cuộc đột kích ở Katsina là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một tháng qua lực lượng chức năng Nigeria giải thoát các nạn nhân bị bạo hành tại các trường Hồi giáo, theo đó chỉ riêng trong tháng này có khoảng 1.000 người được giải thoát. Có những người bị tra tấn đến mức không đi lại được.

Nguồn tin cho biết chủ sở hữu trường ở Katsina nói trên và năm nhân viên đã bị bắt giữ.

Các trường học Hồi giáo rất phổ biến tại miền Bắc Nigeria và hiện có khoảng 10 triệu học sinh theo học tại các trường này.

Một nguồn tin cho biết Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã ra lệnh cho cảnh sát truy tìm và giải thể các trường học kiểu này trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]