(Baothanhhoa.vn) - Những đóng góp và lợi ích của Ai Cập tại Hội nghị COP27; Chính phủ Venezuela và phe đối lập chuẩn bị nối lại đàm phán; Iran hy vọng EU có thể phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân; Mỹ bổ sung 3 quan chức an ninh Iran vào danh sách trừng phạt... là những thông tin thế giới đáng chú ý sáng 24-11-2022.

Những đóng góp và lợi ích của Ai Cập tại Hội nghị COP27

Những đóng góp và lợi ích của Ai Cập tại Hội nghị COP27; Chính phủ Venezuela và phe đối lập chuẩn bị nối lại đàm phán; Iran hy vọng EU có thể phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân; Mỹ bổ sung 3 quan chức an ninh Iran vào danh sách trừng phạt... là những thông tin thế giới đáng chú ý sáng 24-11-2022.

Những đóng góp và lợi ích của Ai Cập tại Hội nghị COP27

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) ở Sharm El-Sheikh, Ai Cập, ngày 11/11/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23-11, Bộ trưởng Môi trường Ai Cập Yasmine Fouad cho biết quốc gia Bắc Phi này đã đạt được thành tựu đáng kể ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế khi thay mặt châu Phi đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 27 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) tại thành phố Sharm El Sheikh từ ngày 6-19/11.

Theo bà Fouad, ở cấp độ quốc tế, Ai Cập đã chứng minh khả năng tổ chức một sự kiện quốc tế tầm cỡ như Hội nghị COP27, cho thấy sự phối hợp hài hòa giữa tất cả các bộ và cơ quan hữu quan trong nước, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm của Ai Cập thông qua việc giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế tác nghiệp tại COP27, những hình ảnh về một đất nước thân thiện và con người Ai Cập hiếu khách đã được truyền tải tới bạn bè quốc tế.

Bà nói thêm rằng Hội nghị COP27 có sự tham gia của 50.000 cá nhân và nhiều tổ chức chính thức và không chính thức, bao gồm 120 người đứng đầu nhà nước và chính phủ, phó tổng thống, đại diện cấp cao, và nhiều hơn 14.000 người so với Hội nghị COP26. Tại Hội nghị COP27, Ai Cập cũng đã thành công trong việc mở đường cho khu vực tư nhân tiến hành trao đổi carbon tự nguyện để giảm lượng phát thải khí độc hại của họ.

Bà Fouad khẳng định rằng lần đầu tiên trong lịch sử một hội nghị COP, nước chủ nhà đã bổ sung vào chương trình nghị sự các sự kiện bao gồm “Ngày về các giải pháp”, “Ngày về nước” và “Ngày về đa dạng sinh học" đồng thời nhấn mạnh Hội nghị COP27 đã đạt được bước đột phá trong đàm phán về “tổn thất và thiệt hại.”

Ở cấp độ châu Phi, COP27 đã nêu bật vai trò hàng đầu của Ai Cập tại lục địa này thông qua việc khởi động sáng kiến “Thúc đẩy hành động thích ứng ở châu Phi” do Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi phát động, sau thành công trong việc nhận được hỗ trợ tài chính từ Mỹ và các nước phát triển.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Kế hoạch khẩn cấp của Mỹ về thích ứng và khả năng phục hồi (PREPARE), Mỹ đã tăng gấp đôi cam kết cho Quỹ Thích ứng lên 100 triệu USD.

Ở cấp độ quốc gia, bà Fouad nói rằng Ai Cập đã thành công trong việc đảm bảo nguồn vốn cho các dự án của mình và ký kết nhiều thỏa thuận trị giá 83 tỷ USD. Bà thông báo rằng đất nước Bắc Phi này sẽ tiếp nhận 25 tỷ USD từ Mỹ nhằm tài trợ cho các Giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) trong nước.

Ngoài ra, Đức cam kết tài trợ hàng năm 1,5 tỷ USD cho đa dạng sinh học. Chương trình quốc gia về nước, thực phẩm và năng lượng (NWFE) cho đến nay đã nhận được cam kết 10 tỷ USD từ cả các chủ thể nhà nước và phi nhà nước để tài trợ cho giai đoạn chuyển tiếp nhằm biến Ai Cập thành một nền kinh tế xanh.

Bên cạnh đó, Sáng kiến Thích ứng châu Phi (AII), ban đầu được thành lập vào năm 2015, đã nhận được khoản tài trợ trị giá 150 triệu USD./.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập chuẩn bị nối lại đàm phán

Ngày 23/11, Tổng thống Colombia Gustavo Petro thông báo Chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này sẽ nối lại cuộc đối thoại tại Mexico vào cuối tuần này sau hơn 1 năm bị đình chỉ nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Những đóng góp và lợi ích của Ai Cập tại Hội nghị COP27

Tổng thốngNicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter, ông Petro cho biết cuộc đối thoại giữa hai phái đoàn sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/11 tới.

Trước đó, nhà lãnh đạo Colombia đã cùng với người đồng cấp Argentina Alberto Fernadez tham dự một cuộc họp với đại diện của chính phủ và phe đối lập Venezuela bên lề Diễn đàn Hòa bình ở Paris để thống nhất lịch trình cho cuộc đối thoại lần này.

Dự kiến, trong cuộc đối thoại sắp tới tại Mexico, dưới sự bảo trợ của nước sở tại và Na Uy, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống, các biện pháp trừng phạt của Mỹ, tình hình các tù nhân chính trị và một cái gọi là “thỏa thuận xã hội” để cung cấp hỗ trợ nhân đạo thông qua việc tìm kiếm giải pháp giải ngân nguồn vốn 3 tỷ USD của Venezuela do Liên hợp quốc quản lý.

Cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela bị đình chỉ hồi tháng 10/2021 sau khi một doanh nhân, được cho là một nhân vật thân cận của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bị bắt giữ tại Cape Verde và sau đó bị dẫn độ về Mỹ với cáo buộc rửa tiền./.

Iran hy vọng EU có thể phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân

Iran ngày 23/11 lên tiếng bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Những đóng góp và lợi ích của Ai Cập tại Hội nghị COP27

Bên trong một cơ sở làm giàu urani ở Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cho hay Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell và điều phối viên EU về đàm phán Enrique Mora đang nỗ lực tìm giải pháp.

Ông Amir-Abdollahian chỉ ra hai vấn đề chính cần được giải quyết là các nghi vấn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và biện pháp bảo đảm kinh tế theo yêu cầu của Iran.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích những phát biểu trái ngược nhau của các quan chức Mỹ nhằm gây rắc rối tại Iran và giành lợi thế trong đàm phán.

Ông Amir-Abdollahian nêu rõ: “chúng tôi có bất đồng với Mỹ và 3 nước châu Âu trong vấn đề này.”

Cùng ngày, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami thông báo rằng Tổng Giám đốc IAEA cùng một số quan chức sẽ tới Tehran để đàm phán.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Eslami cho hay: “Các cuộc đàm phán giữa Iran và IAEA vẫn đang diễn ra nhằm đạt được một kế hoạch cụ thể và khả thi."

Bên cạnh đó, ông Eslami bày tỏ hy vọng các đối tác phương Tây tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 một cách khách quan nhất.

Trước đó, Anh, Pháp và Đức cũng như Mỹ đều đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran.

Mỹ bổ sung 3 quan chức an ninh Iran vào danh sách trừng phạt

Ngày 23/11, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mở rộng biện pháp trừng phạt đối với Iran, theo đó bổ sung 3 quan chức an ninh Iran vào “danh sách đen”.

Những đóng góp và lợi ích của Ai Cập tại Hội nghị COP27

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức phụ trách các khu vực tập trung đông người Kurd sinh sống như thành phố Sanandaj và Mahabab. Các quan chức bao gồm ông Mohammed Taghi Osanloo, chỉ huy lực lượng mặt đất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Mahabad; ông Alireza Moradi, người đứng đầu Lực lượng thực thi pháp luật Iran ở Sanandaj và ông Hassan Asgari, Thị trưởng Sanandaj.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU), Anh và Canada cũng đã áp đặt trừng phạt với các cá nhân và thực thể tại Iran.

BĐT (tổng hợp)


BĐT (tổng hợp)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]