Chính phủ Nhật Bản thông báo tên lửa của Triều Tiên phóng đi sáng 4/10 đã bay qua vùng Đông Bắc Nhật Bản và rơi xuống vùng biển bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều TiênTruyền hình Hàn Quốc đưa tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản thông báo tên lửa của Triều Tiên phóng đi sáng 4/10 đã bay qua vùng Đông Bắc Nhật Bản và rơi xuống vùng biển bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.

Vụ phóng đã dẫn đến việc kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm J-Alert, cảnh báo người dân ở phía Bắc và Đông Bắc Nhật Bản tìm nơi trú ẩn.

Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói: “Vào khoảng 7h22 ngày 4/10, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Đông... Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động này.”

Ông Matsuno cho biết không có thiệt hại hoặc thương tích nào được báo cáo trong vụ phóng mà Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gọi là “một hành động bạo lực”.

Hệ thống cảnh báo tên lửa của Nhật Bản đã được kích hoạt vào lúc 7h29 cùng ngày.

Trong khi đó, Đài truyền hình NHK đưa tin vụ phóng đã khiến Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản phải tạm dừng hoạt động ở các khu vực phía Bắc nước này./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]