Theo hãng tin AFP, ngày 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các mối đe dọa của phương Tây đối với Moskva sẽ không giúp gì cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tình hình xung quanh Ukraine.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga phản bác cách tiếp cận của phương Tây về vấn đề Ukraine

Theo hãng tin AFP, ngày 10/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các mối đe dọa của phương Tây đối với Moskva sẽ không giúp gì cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tình hình xung quanh Ukraine.

Nga phản bác cách tiếp cận của phương Tây về vấn đề UkraineBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva (Nga). (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu bắt đầu các cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Liz Truss tại Moskva, ông Lavrov nói: “Các cách tiếp cận ý thức hệ, tối hậu thư , các mối đe dọa - đó là lộ trình không đi đến đâu.”

Theo AFP và Sputniknews, trong một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga , ngày 10/2, nước này và Belarus đã tiến hành tập trận chung 10 ngày có tên “Allied Resolve-2022” tại các bãi huấn luyện quân sự ở Belarus. Theo hãng tin Reuters, ngày 10/2, Ukraine cũng bắt đầu cuộc tập trận 10 ngày đã được công bố từ trước.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]