Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/1 khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tehran về chương trình hạt nhân Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết sẽ cân nhắc khả năng đàm phán trực tiếp nếu có được triển vọng về một “thỏa thuận có lợi với những đảm bảo mạnh mẽ.”

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ, Iran để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhân

Mỹ, Iran để ngỏ khả năng đàm phán trực tiếp về vấn đề hạt nhânKỹ thuật viên làm việc tại cơ sở hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran của Iran 420km về phía nam. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/1 khẳng định Washington sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tehran về chương trình hạt nhân Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo cho biết sẽ cân nhắc khả năng đàm phán trực tiếp nếu có được triển vọng về một “thỏa thuận có lợi với những đảm bảo mạnh mẽ.”

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận đàm phán trực tiếp sẽ cho phép “giao tiếp hiệu quả hơn” giữa hai bên, gọi đây là lựa chọn “cực kỳ cần thiết để nhanh chóng đạt được nhận thức về việc cùng quay trở lại tuân thủ Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).”

Trước đó cùng ngày, phát biểu tại một buổi họp báo ở thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho rằng “nếu chúng tôi tiến đến giai đoạn đạt được thỏa thuận có lợi với những đảm bảo mạnh mẽ vốn đòi hỏi phải đàm phán trực tiếp với Mỹ, thì chúng tôi sẽ cân nhắc lựa chọn này.”

Iran và Mỹ đang tiến hành những cuộc đàm phán gián tiếp tại Vienna (Áo) về khôi phục JCPOA được ký giữa Iran và các cường quốc thế giới năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]