Ngày 15/6, với 77 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối và 1 phiếu trắng, Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã thông qua nghị quyết về việc tái cơ cấu bộ máy chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) nhiệm kỳ khóa VI, có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội đồng Lập pháp Hong Kong tái cơ cấu bộ máy chính quyền

Ngày 15/6, với 77 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối và 1 phiếu trắng, Hội đồng Lập pháp Hong Kong đã thông qua nghị quyết về việc tái cơ cấu bộ máy chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) nhiệm kỳ khóa VI, có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Hội đồng Lập pháp Hong Kong tái cơ cấu bộ máy chính quyềnTrưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo cơ cấu mới, chính quyền Hong Kong sẽ nâng từ 3 sở và 13 cục hiện nay lên 3 sở và 15 cục, đồng thời tăng thêm 3 cấp phó của 3 sở.

Ông Lý Gia Siêu - người sẽ nhậm chức Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong vào ngày 1/7 tới, nêu rõ việc bổ sung cấp phó của các sở sẽ giúp tăng cường sự phối hợp và thực hiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền đặc khu điều hành công việc hiệu quả hơn.

Việc thông qua đề xuất cũng cho thấy sự tương tác tích cực giữa cơ quan hành pháp và cơ quan lập pháp , theo đó Hội đồng Lập pháp không chỉ giám sát công việc mà còn hỗ trợ chính quyền trong việc nâng cao hiệu quả điều hành.

Các nhà lập pháp cho rằng cơ cấu bộ máy mới phù hợp với các ưu tiên chính sách của chính quyền đặc khu trong 5 năm tới, cho phép Hong Kong nắm bắt các cơ hội kinh tế theo Quy hoạch Phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 của Trung Quốc (2021-2025) và giải quyết các vấn đề sinh kế mà người dân quan tâm.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]