Theo đài KBS, chính phủ Hàn Quốc ngày 10/2 đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều và nhất trí trích 57,4 tỷ won (gần 48 triệu USD) từ Quỹ Hợp tác liên Triều để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị đóng cửa năm 2016, cũng như việc dừng tuyến du lịch núi Geumgang năm 2008 và Lệnh cấm vận kinh tế ngày 24/5/2010 với nội dung đình chỉ hợp tác kinh tế liên Triều .

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc hỗ trợ thêm 48 triệu USD cho doanh nghiệp hợp tác liên Triều

Hàn Quốc hỗ trợ thêm 48 triệu USD cho doanh nghiệp hợp tác liên TriềuXe buýt du lịch tới Paju, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 30km về phía bắc, khi các chuyến du lịch tới làng đình chiến Panmunjom được nối lại ngày 30/11/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo đài KBS, chính phủ Hàn Quốc ngày 10/2 đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều và nhất trí trích 57,4 tỷ won (gần 48 triệu USD) từ Quỹ Hợp tác liên Triều để hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị đóng cửa năm 2016, cũng như việc dừng tuyến du lịch núi Geumgang năm 2008 và Lệnh cấm vận kinh tế ngày 24/5/2010 với nội dung đình chỉ hợp tác kinh tế liên Triều .

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết sau sáu năm khu công nghiệp bị đóng cửa, các doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp Gaesung đã chịu nhiều khó khăn, nay lại càng chồng chất hơn do đại dịch COVID-19 .

Ông hy vọng khoản hỗ trợ lần này sẽ giúp đỡ phần nào cho các doanh nghiệp đang nóng lòng mong chờ ngày khu công nghiệp được mở cửa trở lại. Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để tạo điều kiện mở cửa trở lại khu công nghiệp liên Triều.

Cụ thể, chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ tổng cộng 27,11 tỷ won (22,6 triệu USD) cho các doanh nghiệp khu công nghiệp Gaesung; trong đó có 23,2 tỷ won (19,4 triệu USD) là vốn vay đặc biệt và 3,9 tỷ won (3,2 triệu USD) là hỗ trợ không hoàn lại chi phí quản lý, điều hành.

Ngoài ra, chính phủ hỗ trợ 21,83 tỷ won (18,2 triệu USD) cho các doanh nghiệp kinh doanh tuyến du lịch núi Geumgang, và các doanh nghiệp hợp tác kinh tế, thương mại với Triều Tiên, trong đó bao gồm 13,6 tỷ won (11,4 triệu USD) là vốn vay đặc biệt, 8,2 tỷ won (6,8 triệu USD) là hỗ trợ không hoàn lại chi phí quản lý, điều hành.

Chính phủ cũng thông qua phương án hỗ trợ thêm cho doanh nghiệp bị thiệt hại về tài sản đầu tư, tổng cộng 8,5 tỷ won (7,1 triệu USD) với những thiệt hại vượt quá hạn mức bồi thường của hợp đồng bảo hiểm hợp tác kinh tế liên Triều.

Khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị dừng hoạt động vào tháng 2/2016 sau vụ Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư.

Theo điều tra của chính phủ Hàn Quốc, quy mô thiệt hại của việc đóng cửa là khoảng 786,1 tỷ won (657 triệu USD), còn theo ước tính của Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung là 1.500 tỷ won (1,25 tỷ USD).

Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye đã đền bù 517,3 tỷ won (432,2 triệu USD) thiệt hại cho các doanh nghiệp hoạt động tại đây, trong khi chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in hỗ trợ 66 tỷ won (55,1 triệu USD) vào tháng 11/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]