Việc cung cấp hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Triều Tiên có thể giúp ích cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom ngày 8/8 đã đưa ra nhận định trên, qua đó để ngỏ khả năng Seoul khôi phục hoạt động cứu trợ nhân đạo tới Bình Nhưỡng trong tương lai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàn Quốc để ngỏ khả năng khôi phục cứu trợ nhân đạo tại Triều Tiên

Việc cung cấp hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Triều Tiên có thể giúp ích cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom ngày 8/8 đã đưa ra nhận định trên, qua đó để ngỏ khả năng Seoul khôi phục hoạt động cứu trợ nhân đạo tới Bình Nhưỡng trong tương lai.

Các xe tải chở hàng cứu trợ tại thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc trước khi tới Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu trước báo giới, ông Kim Eui-kyeom thể hiện sự tin tưởng "hoạt động cứu trợ nhân đạo là một con đường khác khuyến khích tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên."

Tuyên bố trên được đưa ra đúng 1 ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua kế hoạch do Mỹ đề xuất, theo đó mở đường cho các hoạt động viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Ngay sau khi quyết định của Liên hợp quốc, một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này sẽ tìm cách cứu trợ Triều Tiên vào "thời điểm thích hợp."

Tuy nhiên, Kim Eui-kyeom khẳng định cho đến thời điểm hiện nay, ông không nắm được thông tin gì liên quan đến kế hoạch chuẩn bị nêu trên.

Hàn Quốc đã đình chỉ các hoạt động cứu trợ tại Triều Tiên theo các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên, mặc dù trước đó Seoul đã chuẩn bị ít nhất 8 triệu USD chuẩn bị cho kế hoạch hỗ trợ Bình Nhưỡng bắt đầu từ đầu năm nay.

Trong diễn biến liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 8/8 đã có cuộc thảo luận trực tiếp về cách thức hợp tác nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tiến trình phi hạt nhân mà Mỹ và Triều Tiên đang thúc đẩy kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6/2018 giữa lãnh đạo hai nước, đạt được ít tiến bộ.

Theo giới chức Nhật Bản, tại cuộc gặp này, hai bên sẽ nhất trí cần duy trì các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho đến khi tiến trình các hoạt động giải trừ vũ khí hủy diệt như đầu đạt hạt nhân hay tên lửa tầm xa "được hoàn tất, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".


LP (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]