(Baothanhhoa.vn) - Ngày 23/3, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn gần biên giới liên Triều, trong một màn phô trương hỏa lực "dữ đội" của hai nước đồng minh trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn-Mỹ tập trận bắn đạn thật quy mô lớn gần biên giới liên Triều

Ngày 23/3, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật phối hợp quy mô lớn gần biên giới liên Triều, trong một màn phô trương hỏa lực “dữ đội” của hai nước đồng minh trong bối cảnh gia tăng các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn-Mỹ tập trận bắn đạn thật quy mô lớn gần biên giới liên Triều

Xe tăng K1A2 của quân đội Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận phối hợp bắn đạn thật tại Khu liên hợp bắn đạn thật Rodriguez ở Pocheon, cách Seoul khoảng 41 km về phía Bắc, ngày 22/3. Ảnh: Yonhap

Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày này diễn ra tại Khu liên hợp bắn đạn thật Rodriguez ở Pocheon, cách Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) khoảng 30km về phía Nam với sự tham gia của hơn 800 binh sỹ và khoảng 100 khẩu pháo, xe bọc thép và thiết bị.

Hàn-Mỹ tập trận bắn đạn thật quy mô lớn gần biên giới liên Triều

Quân đội Mỹ sử dụng xe bọc thép Stryker tham gia cuộc tập trận phối hợp với lực lượng Hàn Quốc tại Khu liên hợp chữa cháy trực tiếp Rodriguez ở Pocheon, cách Seoul khoảng 41 km về phía Bắc, ngày 22/3. Ảnh: Yonhap

Hàn-Mỹ tập trận bắn đạn thật quy mô lớn gần biên giới liên TriềuXe tăng của Hàn Quốc và xe bọc thép của Mỹ tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Yonhap

Sư đoàn bộ binh cơ giới thủ đô của quân đội Hàn Quốc cùng với Sư đoàn bộ binh số 2 của Mỹ - Sư đoàn hỗn hợp Hàn - Mỹ đã thành lập các đơn vị chung để huấn luyện tập trung vào việc tăng cường khả năng tương tác và khả năng vận hành các khí tài hỏa lực kết hợp.

Hương Giang (Theo Yonhap)


Hương Giang (Theo Yonhap)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]