Tin liên quan
Đọc nhiều
Đức: Bà Merkel kêu gọi người kế nhiệm nỗ lực vì lợi ích quốc gia
Ngày 8/12, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã rời văn phòng của bà ở trung tâm Berlin sau khi chính thức trao quyền cho người kế nhiệm Olaf Scholz, kết thúc hành trình 16 năm lãnh đạo nước Đức vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng.
Thủ tướng Olaf Scholz (trái) trong lễ tuyên thệ nhậm chức tại Berlin, Đức, ngày 7/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trước đó, tại lễ chuyển giao quyền lực, bà Merkel đã có một bài phát biểu ngắn và kêu gọi tân Thủ tướng Scholz nỗ lực vì lợi ích lớn lao của đất nước.
Phát biểu với người kế nhiệm tại Phủ Thủ tướng, bà Merkel nói: “Tôi biết Ngài đang bắt đầu công việc với một động lực rất cao. Hãy đảm nhận vị trí này và nỗ lực vì lợi ích cao nhất của đất nước chúng ta - đó là mong muốn của tôi.”
Cựu Thủ tướng Merkel chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân, bà hiểu rằng việc trở thành nhà lãnh đạo của nước Đức là một thời khắc thiêng liêng. Bà nhấn mạnh đây là một công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực và là một công việc tuyệt vời khi được chịu trách nhiệm vì đất nước.
Đáp lại lời nhắn nhủ của người tiền nhiệm, tân Thủ tướng Scholz bày tỏ cảm ơn bà Merkel vì tất cả những gì bà đã làm cho nước Đức trong 16 năm qua.
Ông cho biết trong thời gian chèo lái “con thuyền nước Đức,” bà đã phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có một số cuộc khủng hoảng cả hai người đã cùng nhau vượt qua. Tân Thủ tướng Scholz khẳng định: “Điều đó đã khiến chúng tôi hợp tác với nhau và hơn cả là giữa chúng tôi luôn có sự tin tưởng và phối hợp giải quyết công việc.”
Ông cũng cảm ơn người dân Đức, đặc biệt là Hạ viện (Quốc hội Liên bang), đã trao cho ông “sứ mệnh” trở thành thủ tướng.
Trước đó, ngày 8/12, với 395 phiếu ủng hộ, 303 phiếu chống, 6 phiếu trắng và 3 phiếu không hợp lệ trong tổng số 707/736 nghị sỹ có mặt, Quốc hội liên bang Đức đã bầu ông Scholz làm Thủ tướng mới. Sau đó cùng ngày, ông đã tuyên thệ nhậm chức, chính thức trở thành vị thủ tướng thứ 9 của nước này, kế nhiệm bà Merkel./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-04-27 12:28:00
Trung Quốc chủ trì cuộc đàm phán giữa các phe phái tại Palestine
- 2024-04-27 11:58:00
Ukraine dùng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công mục tiêu Nga ở Crimea
- 2021-12-09 08:46:00
Peru: Rơi máy bay trực thăng quân sự, 5 người tử vong
Ông Lula da Silva chiếm ưu thế trong cuộc đua chức Tổng thống Brazil
Nhật Bản: Tăng cường kiểm soát nhằm ứng phó biến thể Omicron
WHO kêu gọi cần hành động ngay để ứng phó biến thể Omicron
Tel Aviv của Israel lần đầu soán ngôi thành phố đắt đỏ nhất thế giới
Quỹ tiền tệ thế giới IMF lần đầu tiên có hai lãnh đạo cao nhất là nữ
Litva gia hạn tình trạng khẩn cấp tại biên giới với Belarus
Nga: Xả súng tại văn phòng dịch vụ công cộng, 2 người thiệt mạng
Đức: Chính phủ phản đối các cuộc biểu tình chống tiêm chủng
Tổng thống Mỹ kỳ vọng có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga