Ngày 5/2, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức bữa tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tới tham dự Thế vận hội mùa Đông 2022. Đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Trung Quốc tiếp xúc trực tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi đại dịch COVID -19 bùng phát vào cuối năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chủ tịch Trung Quốc mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nước dự Olympic

Chủ tịch Trung Quốc mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nước dự OlympicCác nghệ sỹ biểu diễn trong lễ khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 tại Sân vận động quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/2, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức bữa tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo tới tham dự Thế vận hội mùa Đông 2022. Đây là lần hiếm hoi Chủ tịch Trung Quốc tiếp xúc trực tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới kể từ khi đại dịch COVID -19 bùng phát vào cuối năm 2019.

Tại buổi tiệc, ông Tập bày tỏ “chân thành cảm ơn tất cả các chính phủ, các dân tộc và các tổ chức quốc tế đã quan tâm và ủng hộ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.”

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trung Quốc đã thực hiện mọi nỗ lực để khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời nghiêm túc thực hiện các cam kết với cộng đồng quốc tế và đảm bảo Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh được tổ chức theo đúng lịch trình.”

Hơn 30 nhà lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã đến Bắc Kinh tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông 2022.

Trước đó, cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc gặp riêng các nhà lãnh đạo của các nước Serbia, Ai Cập, Kazakhstan và Turkmenistan.

Trong cuộc gặp Tổng thống Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, ông Tập Cận Bình đã ca ngợi tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Serbia; nhấn manh hai nước có sự tin cậy lẫn nhau về chính trị ở cấp độ cao, các mối quan hệ song phương đã vượt qua thử thách và ngày càng trở nên vững mạnh hơn, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Tại cuộc gặp Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Kazakhstan đối với hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.

Ông khẳng định Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Kazakhstan bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình, đồng thời tin rằng nước này có khả năng bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

Trong cuộc gặp Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov, ông Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác cùng có lợi trên tất cả các mặt và xây dựng các quan hệ Trung Quốc-Turkmenistan thực chất, mạnh mẽ và sôi động hơn.

Tại cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi cùng nỗ lực xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Ai Cập chung vận mệnh trong kỷ nguyên mới./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]