Sau hơn một tuần làm việc, kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc (Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV và kỳ họp thứ nhất Chính Hiệp Trung Quốc khóa XIV) đã hoàn thành tất cả các nội dung đã đề ra.

Các vị trí lãnh đạo cấp cao được bầu tại Kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc

Các vị trí lãnh đạo cấp cao được bầu tại Kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc

Sau hơn một tuần làm việc, kỳ họp lưỡng hội Trung Quốc (Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIV và kỳ họp thứ nhất Chính Hiệp Trung Quốc khóa XIV) đã hoàn thành tất cả các nội dung đã đề ra.

Trong đó có việc bầu lại ông Tập Cận Bình làm Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, ông Lý Cường làm Thủ tướng, ông Triệu Lạc Tế làm Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Hỗ Ninh làm Chủ tịch Chính Hiệp…

Kỳ họp cũng đã thông qua một loạt các nội dung quan trọng có ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và ngoại giao của Trung Quốc trong năm nay cũng như trong tương lai.

Ban lãnh đạo mới của Quốc hội và Nhà nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình được kỳ vọng sẽ dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sớm phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, tạo đà thực hiện hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]