Tin liên quan
Đọc nhiều
Afghanistan: IS thừa nhận đứng sau vụ nổ gây mất điện ở thủ đô Kabul
Ngày 22/10, chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan đã thừa nhận gây ra vụ nổ trước đó khiến mạng lưới truyền tải điện bị hư hại nặng và gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở thủ đô Kabul.
Lực lượng Taliban gác tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 20/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong tuyên bố đăng trên trang mạng Telegram, tổ chức IS-Khorasan (IS-K) nói rõ các tay súng của tổ chức này đã đánh bom một cột điện cao thế ở Kabul để tấn công mạng lưới điện tại đây.
Vụ nổ đã làm hư hại trạm điện cao thế chuyên cung cấp điện cho thủ đô và một số tỉnh lân cận.
Afghanistan chủ yếu phụ thuộc vào nguồn điện nhập khẩu từ hai quốc gia láng giềng phía Bắc là Uzbekistan và Tajikistan nên hệ thống truyền tải điện ở nước này thường trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng.
Trước đó, đầu tuần này, tổ chức IS-K cũng thừa nhận đứng sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đền thờ của người Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Kandahar hôm 15/10 làm 60 người thiệt mạng.
Theo THX
{name} - {time}
- 2024-03-29 14:37:00
Hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng
- 2024-03-29 14:31:00
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
- 2021-10-23 18:08:00
Chủ tịch Fed Jerome Powell: Còn “quá sớm” để tăng lãi suất cơ bản
Tổng thống Mỹ-Pháp thảo luận về vấn đề tăng cường phòng thủ châu Âu
Chủ tịch EC: EU cần phát triển năng lượng hạt nhân và khí tự nhiên
Mỹ, Anh, Pháp, Đức nhất trí nối lại đàm phán với Iran về hạt nhân
Trung Quốc sẽ thu hút hơn 160 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong năm nay
Liên minh châu Âu loay hoay giải bài toán năng lượng
G7 đạt thỏa thuận đột phá về thương mại và dữ liệu kỹ thuật số
Singapore bổ sung vaccine của hãng Sinovac vào chương trình tiêm chủng
Dịch COVID-19: Singapore tiếp tục mở cửa biên giới từ ngày 27/10
Campuchia sẽ sớm đưa ra kế hoạch hồi phục hậu COVID-19