Sao Mai Group kiến tạo siêu dự án điện gió 450 triệu USD tại Bắc Lào
Ngày 11/2/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Công ty Cổ phần Điện gió Sao Mai (Sao Mai Wind Power – thành viên Sao Mai Group – ASM) và Ủy ban Xúc tiến và Quản lý Đầu tư CHDCND Lào đã thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc nghiên cứu, khảo sát tính khả thi dự án điện gió công suất 300 MW, xuất khẩu điện về Việt Nam tại huyện Nong Het, tỉnh Xieng Khouang (Bắc Lào). Sự kiện diễn ra trang trọng với sự hiện diện của đại diện lãnh đạo hai bên.
Dự lễ ký kết có Ông Vaththana Norlintha – Chánh Văn phòng Ủy ban Xúc tiến và Quản lý Đầu tư, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Xieng Khouang; ông Lê Tuấn Anh – Tổng Giám đốc Sao Mai Group; ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy – Tổng Giám đốc Sao Mai Wind Power, cùng ban lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai.

Đại diện Sao Mai Group và Ủy ban Xúc tiến và Quản lý Đầu tư CHDCND Lào ký kết biên bản ghi nhớ.
Sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong chiến lược vươn ra quốc tế ở lĩnh vực năng lượng tái tạo của Sao Mai Group, khẳng định vị thế nhà đầu tư năng lượng tái tạo hàng đầu khu vực với siêu dự án có tổng mức đầu tư khoảng 450 triệu USD.

Bản đồ hành chính tỉnh Xieng Khouang – nơi Sao Mai Group thực hiện khảo sát siêu dự án điện gió quy mô gần 18.000 ha tại huyện Nong Het, khu vực giáp ranh biên giới Việt Nam – Lào.
Khai phá tiềm năng tại vùng cao nguyên Bắc Lào
Dự án được triển khai trên diện tích khảo sát 17.920 ha tại huyện Nong Het. Đây là khu vực cửa ngõ giao thương quan trọng, sở hữu địa hình cao nguyên với những hành lang gió tự nhiên lý tưởng. Huyện Nong Het nằm ngay tại dải biên giới phía Đông của Lào, tiếp giáp trực tiếp với huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam). Trung tâm huyện Nong Het chỉ cách Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (biên giới Việt Nam – Lào) khoảng 15–20 km đường bộ. Đây là khoảng cách rất ngắn, tạo lợi thế thuận lợi cho việc vận chuyển thiết bị triển khai dự án.
Bằng việc áp dụng mô hình “Xây dựng – Làm chủ – Thực hiện (BOO)”, Sao Mai Group cam kết mang đến công nghệ tua-bin gió tiên tiến nhằm chuyển hóa nguồn tài nguyên gió tại Bắc Lào thành điện sạch bền vững, phục vụ mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Đặc biệt, dự án còn góp phần quan trọng trong việc giải tỏa công suất, đáp ứng nhu cầu điện năng cho thị trường miền Bắc Việt Nam mỗi khi vào mùa khô.
Vị trí chiến lược: Cung cấp điện trực tiếp cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam
Miền Bắc Việt Nam đối mặt nguy cơ thiếu điện cao điểm mùa khô (tháng 4–7) do nhu cầu phụ tải tăng mạnh (10–13%/năm), trong khi lưu lượng nước về các hồ thủy điện thấp và nắng nóng gay gắt kéo dài. Nguy cơ thiếu công suất có thể lên tới 1.770–2.000 MW, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Với vị trí thuận lợi giáp ranh với tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, điện gió Sao Mai sẽ cung cấp nguồn điện lớn và ổn định cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh thiếu hụt nguồn điện.
Mô hình chiến lược: Năng lượng sạch kết hợp du lịch công nghệ cao
Sự khác biệt lớn nhất của Sao Mai Group là tư duy đổi mới: không độc canh sản xuất điện thuần túy mà còn kiến tạo những “kỳ quan công nghệ”.

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 210 MWp (An Giang), biểu tượng của sự kết hợp giữa năng lượng sạch và du lịch sinh thái (An Hảo Solar Farm), nền tảng cho các bước tiến vươn tầm quốc tế của Tập đoàn.
Từ thành công của An Hảo Solar Farm qua nhiều năm, Sao Mai Group đã chứng minh năng lực khi biến nhà máy điện mặt trời thành khu du lịch sinh thái. Tại đây, sự “thô cứng” của các tấm pin năng lượng được kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên điểm đến du lịch xanh độc đáo, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
Đến với khát vọng tại Xieng Khouang, kế thừa tinh hoa đó, Sao Mai Group không dừng ở việc dựng các trụ tua-bin gió để sản xuất điện sạch, mà hướng tới biến nơi đây thành một “hệ sinh thái du lịch gió”. Những cánh đồng gió ngút ngàn sẽ trở thành điểm nhấn thẩm mỹ trên bản đồ du lịch Lào, mở ra chương mới cho mô hình kinh tế kết hợp tại địa phương.
Cam kết nhân văn: Tạo lập bền vững cho cộng đồng bản địa
Với tinh thần “đầu tư để cùng phát triển”, dự án dự kiến thu hút và tạo việc làm cho hàng trăm lao động, từ lao động phổ thông địa phương đến các chuyên gia, kỹ sư công nghệ cao quốc tế, đóng góp vào mục tiêu giảm nghèo bền vững tại cao nguyên Nong Het.
Trách nhiệm xã hội: Ngay trong giai đoạn khảo sát, Sao Mai Wind Power cam kết đóng góp kinh phí cho các quỹ phát triển xã hội, giáo dục và bảo vệ môi trường của tỉnh Xieng Khouang.
Bảo tồn di sản: Quá trình khảo sát được thực hiện theo tiêu chuẩn khắt khe nhằm bảo vệ rừng phòng hộ, rừng bảo tồn và quỹ đất canh tác lâu đời của người dân.
Khẳng định tầm vóc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt
Hơn cả bài toán kinh tế, dự án điện gió Nong Het 450 triệu USD của Sao Mai Group còn là sự cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác năng lượng giữa Chính phủ hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào trong kỷ nguyên xanh.
Việc Sao Mai Group đầu tư vào Bắc Lào khẳng định Tập đoàn không đi theo số đông mà chủ động khai phá thị trường mới, nơi có tiềm năng gió lớn nhưng chưa có nhiều “dấu chân” của các nhà đầu tư năng lượng quốc tế. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của Chính phủ Lào đối với năng lực, uy tín và tâm thế của Sao Mai Group – luôn lấy chữ tín và giá trị bền vững làm kim chỉ nam.
NL
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu