(Baothanhhoa.vn) - Tháng Ba hàng năm là thời gian đặc biệt ghi dấu ấn đối với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Bởi, cùng với Tháng Thanh niên, tháng Ba cũng là dịp mà tuổi trẻ cả nước hướng về vùng biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân, thể hiện tình yêu, trách nhiệm đối với chủ quyền, an ninh biên giới...

Tình yêu Tổ quốc lan tỏa trong “Tháng Ba biên giới”

Tháng Ba hàng năm là thời gian đặc biệt ghi dấu ấn đối với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Bởi, cùng với Tháng Thanh niên, tháng Ba cũng là dịp mà tuổi trẻ cả nước hướng về vùng biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân, thể hiện tình yêu, trách nhiệm đối với chủ quyền, an ninh biên giới...

Tình yêu Tổ quốc lan tỏa trong “Tháng Ba biên giới”Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Mường Lát (Mường Lát).

“Tháng Ba biên giới” năm nay được phát động triển khai đồng loạt trên cả nước với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc”, gắn với các hoạt động chính: hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới”; chương trình thăm, tặng quà, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sĩ bộ đội biên phòng; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đến người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới, đặc biệt là tại các địa bàn biên giới khó khăn trên cả nước...

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, chương trình “Tháng Ba biên giới” được các cấp bộ đoàn, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: nhóm hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới; nhóm các hoạt động giao lưu, thăm hỏi giữa các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; nhóm các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong đảm nhận, triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn biên giới. Bám sát chương trình, năm 2023, Tỉnh đoàn đã tổ chức hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới gắn với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn, thị trấn Mường Lát (Mường Lát); tham dự lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột mốc 281, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn. Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao tặng 1 bộ máy vi tính cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn; tặng 5 suất quà cho già làng, trưởng bản đã tham gia bảo vệ cột mốc đường biên; tặng 100 lá cờ Tổ quốc và 20 suất quà cho các gia đình người dân bảo vệ đường biên; tặng 20 suất quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn cũng đã ra mắt và trao trang thiết bị cho đội thanh niên xung kích bảo vệ đường biên cột mốc, tổng trị giá chương trình khoảng 550 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Công ty CP Freshdi đã tài trợ xây dựng cổng đặc sản Thanh Hóa ứng dụng công nghệ QR 4.0.

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức hiệu quả chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, qua đó đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Các hoạt động cũng đã được chính quyền địa phương, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”.

Có thể khẳng định, chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2023 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là sự tri ân những đóng góp của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, tiếp thêm động lực, niềm tin để các bạn trẻ nỗ lực rèn luyện, đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]