(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, tại Thị xã Sầm Nưa (Lào), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tổ chức Hội đàm công tác phối hợp năm 2022. Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn do Thiếu tướng Sụ Lin Phon – Khăm Phạ Chăn, Chính ủy, trưởng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu BĐBP Thanh Hóa do Đại tá Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn.

Hội đàm giữa Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) với Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hoá

Vừa qua, tại Thị xã Sầm Nưa (Lào), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã tổ chức Hội đàm công tác phối hợp năm 2022. Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn do Thiếu tướng Sụ Lin Phon – Khăm Phạ Chăn, Chính ủy, trưởng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu BĐBP Thanh Hóa do Đại tá Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng làm Trưởng đoàn.

Hội đàm giữa Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) với Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hoá

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa ký biên bản các nội dung trong công tác phối hợp năm 2022

Trong năm qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song hai bên vẫn duy trì tốt hoạt động đối ngoại Biên phòng, đối ngoại nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ của hai tỉnh và chủ trương, chính sách của hai Nhà nước; thường xuyên phối hợp trao đổi tình hình phòng, chống tội phạm qua biên giới; tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự. Hai bên phối hợp tuần tra song phương 93 lần/ 1.118 lượt người tham gia. Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã hỗ trợ nghiệp vụ cho Phòng PCTP&MT, Ban Chỉ huy An ninh (Lào) triệt phá đường dây ma túy, bắt 01 đối tượng người Lào, thu giữ 72 nghìn viên ma túy tổng hợp; 01xe ô tô.

Với không khí thắm tình hữa nghị, đoàn kết hai bên đã thẳng thắn bàn bạc, trao đổi và thống nhất ký biên bản các nội dung: Duy trì thực hiện nghiêm túc “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào” ký ngày 16/3/2016, có hiệu lực từ ngày 6/9/2017.

Hai bên có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới về pháp luật của mỗi nước, thủ đoạn của địch và các loại đối tượng, vận động nhân dân không tác động đến đường biên, mốc quốc giới. Tăng cường tuần tra song phương, phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động phạm pháp.

Phối hợp tổ chức đấu tranh ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phảm động lưu vong; đối tượng phản động cực đoan trong tôn giáo, dân tộc; đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ; tội phạm ma túy liên kết với các tổ chức, đường dây tội phạm mua bán người, tội phạm mua bán tiền giả, xuất nhập cảnh trái phép; đấu tranh ngăn chặn các hoạt động di dịch cư tự do và giải quyết có hiệu quả vấn đề kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới. Phối hợp diễn tập phòng chống thiên tai, CHCN, triển khai xử trí các tình huống xảy ra trên biên giới; hỗ trợ hợp tác trong bồi dưỡng tập huấn nâng cao nghiệp vụ, năng lực chấp pháp của lực lượng bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19...

Quốc Toản


Quốc Toản

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]