(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-3, thông tin từ Công an huyện Cẩm Thủy cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn huyện liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của cá nhân và gia đình như: đi ra ngoài không khóa cổng, không khóa cửa, để xe ở những nơi không có người trông coi, không khóa cổ, khóa càng… 

Công an huyện Cẩm Thủy liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản

Sáng 18-3, thông tin từ Công an huyện Cẩm Thủy cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn huyện liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý, bảo vệ tài sản của cá nhân và gia đình như: đi ra ngoài không khóa cổng, không khóa cửa, để xe ở những nơi không có người trông coi, không khóa cổ, khóa càng…

Công an huyện Cẩm Thủy liên tiếp bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản

Các đối tượng trộm cắp tài sản bị Công an huyện Cẩm Thuỷ bắt giữ.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và làm giảm tội phạm trộm cắp tài sản, cùng với việc phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, Công an huyện Cẩm Thủy đã tập trung lực lượng, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp mạnh đối với loại tội phạm này.

Qua công tác đấu tranh, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Cẩm Thủy đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp. Điển hình như ngày 1-3-2023 qua công tác tuần tra, Công an huyện Cẩm Thủy đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Dương Văn Huỳnh, sinh năm 2001 ở xã Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy) đang trên đường mang chiếc xe vừa trộm cắp được ở xã Cẩm Tú đi tiêu thụ. Điều tra mở rộng vụ án, Dương Văn Huỳnh khai nhận, trước đó đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy khác ở thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy).

Tiếp đó ngày 8-3-2023, Công an huyện Cẩm Thủy đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thu, sinh năm 1991 ở xã Đồng Thịnh (Ngọc Lặc) là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản (tivi) ở xã Cẩm Châu.

Mới đây nhất, do lơ là trong việc bảo vệ tài sản, anh P.V.D ở thôn Bình Xuyên, xã Cẩm Tú đã bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, xác minh. Qua đó đã bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp là Nguyễn Văn Tân, sinh năm 2001 ở xã Thành Vinh (Thạch Thành).

Qua các vụ án trên, Công an huyện Cẩm Thủy khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân và gia đình. Khóa cổng, khóa cửa khi không có người ở nhà, không cắm chìa khóa tại xe sau khi sử dụng xong, không để xe ở nơi không có người trông coi, hoặc dọc lề đường nơi các đối tượng dễ dàng trộm cắp. Lắp đặt hệ thống camera an ninh để phục vụ công tác xác minh, điều tra trong trường hợp cần thiết.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]