(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra các chỉ tiêu: Hằng năm mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 5 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Đến cuối nhiệm kỳ, giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xuống dưới 2%; 100% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người khi trở về được các cấp hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức, trong đó có 80% được hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; Hội LHPN tỉnh đề xuất ít nhất 1 chính sách, đề án, dự án liên quan đến phụ nữ; thu hút trên 8.000 hội viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút hội viên đạt 90% trở lên...

Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra các chỉ tiêu: Hằng năm mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 5 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Đến cuối nhiệm kỳ, giảm tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ xuống dưới 2%; 100% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người khi trở về được các cấp hội giúp đỡ bằng nhiều hình thức, trong đó có 80% được hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; Hội LHPN tỉnh đề xuất ít nhất 1 chính sách, đề án, dự án liên quan đến phụ nữ; thu hút trên 8.000 hội viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ thu hút hội viên đạt 90% trở lên...

Đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa vào cuộc sốngHội LHPN tỉnh hỗ trợ con giống sản xuất cho Tổ hợp tác chăn nuôi lợn nái đen xã Phú Lệ (Quan Hóa).

Để hiện thực hóa các chỉ tiêu trên, ngay năm đầu của nhiệm kỳ, Thường trực Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các ban chuyên môn tham mưu xây dựng nội dung giao ước thi đua từng năm theo hướng giao cụ thể chỉ tiêu nghị quyết cho từng huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế hoạt động hội ở từng địa phương, đơn vị. Việc triển khai thực hiện phải luôn bám sát thực tiễn, hướng đến đối tượng hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo; tăng cường các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ cụ thể trên các lĩnh vực để tập hợp, thu hút hội viên; tích cực bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu nhập...

Bám sát nghị quyết và tình hình thực tiễn tại địa phương, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đó là, đồng loạt triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội. Nổi bật là thực hiện 6 công trình/phần việc quy mô cấp tỉnh mang đậm dấu ấn phong trào phụ nữ Thanh Hóa, được Trung ương Hội ghi nhận, đánh giá cao như: Phong trào “Ngày thứ bảy/chủ nhật tình nguyện” trồng cây xanh, bảo vệ môi trường thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân tham gia, đã trồng 473.000 cây xanh góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng được 550 km “Đường hoa - Đường tranh - Hàng cây - Hàng rào xanh”; gắn biển 2.700 “Nhà sạch - vườn mẫu”, “Nhà sạch - vườn đẹp”; hơn 650 sản phẩm do phụ nữ làm ra được giới thiệu trên không gian mạng; trao trên 11.000 bộ áo dài/sắc phục dân tộc cho phụ nữ khó khăn; đăng tải 15.520 bức ảnh “Gia đình Việt - Sum vầy ngày tết” trên fanpage. Trong đó, có 4 công trình được Trung ương Hội công nhận là công trình, phần việc tiêu biểu, sáng tạo, hiệu quả.

Đặc biệt, thực hiện chỉ tiêu hằng năm mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 5 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, giúp nhau giảm nghèo. Năm 2022, các cấp Hội LHPN tỉnh đã thành lập 149 doanh nghiệp nữ, 4 HTX, 8 tổ hợp tác được thành lập mới, nâng tổng số lên 351 mô hình kinh tế tập thể, bước đầu đã khắc phục được phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tăng hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh cao, giúp chị em phụ nữ tổ chức sản xuất chuyên nghiệp hơn; phối hợp đào tạo nghề cho trên 5.700 phụ nữ trong đó gần 4.000 phụ nữ có việc làm sau đào tạo; giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho gần 1.600 chị; hỗ trợ trên 500 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Cùng với đó, các cấp hội thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19 được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được tổ chức hội các cấp thực hiện đi vào thực chất, tạo được dấu ấn riêng, như: Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Các hoạt động thăm hỏi tặng quà phụ nữ, trẻ em nghèo, tri ân gia đình chính sách, quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1... được đẩy mạnh. Với những cố gắng nỗ lực, năm 2022 Hội LHPN tỉnh đã đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu đề ra, từng bước góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do hội phát động; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, góp phần đưa công tác hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Lê Hà



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]