Nga cho đến nay vẫn hoài nghi về lý do khiến Ukraine chậm trễ trong việc thực hiện cam kết nhận lại thi thể các binh lính tử trận.

Nga đưa 1.200 thi thể lính Ukraine tới biên giới, vì sao Kiev không nhận?

Nga cho đến nay vẫn hoài nghi về lý do khiến Ukraine chậm trễ trong việc thực hiện cam kết nhận lại thi thể các binh lính tử trận.

Nga đưa 1.200 thi thể lính Ukraine tới biên giới, vì sao Kiev không nhận?

Xe tải chở thi thể của binh lính Ukraine ở Bryansk, Nga chờ được chuyển giao (Ảnh: Tass).

Tướng Alexander Zorin, đại diện đoàn đàm phán Nga, hôm nay 8/6 thông báo Moscow đã chuyển 1.212 thi thể binh lính Ukraine đến khu vực bàn giao giáp biên giới Ukraine.

Tuy nhiên, khi những chiếc xe tải đông lạnh nằm im ở phía biên giới Nga, chở theo thi thể của binh lính Ukraine - đợt đầu tiên trong số 6.000 thi thể mà Nga đề nghị trao trả - Kiev vẫn im lặng. Không có quan chức Ukraine nào xuất hiện. Không có đại diện nào được cử đến để tiếp nhận.

“Ukraine đã bất ngờ hoãn việc chuyển giao thi thể của những binh lính tử trận, và không một đại diện nào xuất hiện để nhận các thi thể này. Những chiếc xe tải đang chờ ở địa điểm đã thỏa thuận. Chúng tôi đã sẵn sàng. Kiev thì không”, Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga, tuyên bố.

Sự chậm trễ này xảy ra sau khi phái đoàn Nga và Ukraine thống nhất trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh lính trong cuộc đàm phán tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là cam kết quan trọng của cả hai bên trong cuộc đàm phán hòa bình.

Trong khi Nga thực hiện đúng cam kết của mình trong thỏa thuận - một động thái mà Moscow cho là cử chỉ nhân đạo trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt - Kiev lại do dự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chỉ có 15% số thi thể được nhận dạng, thậm chí còn nghi ngờ liệu tất cả những người này có phải là binh lính Ukraine hay không.

Những bình luận này của nhà lãnh đạo Ukraine, thay vì đưa ra tín hiệu tích cực, lại cản trở nỗ lực đàm phán và làm chệch hướng cam kết của hai bên. Phía Nga cho rằng Ukraine không thừa nhận các binh lính tử trận trong chiến tranh.

Một số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải cho sự trì hoãn của Ukraine. Theo nhà phân tích chính trị Nadezhda Romanenko, một trong số lý do được cho là liên quan tới số tiền mà Kiev sẽ phải trả cho gia đình của những binh lính tử trận.

Theo luật pháp Ukraine, mỗi gia đình của một binh lính tử trận được nhận 15 triệu hryvnia Ukraine (khoảng 360.000 USD). Việc tiếp nhận tất cả 6.000 thi thể sẽ kích hoạt 90 tỷ UAH tiền chi trả bắt buộc - gần 10% toàn bộ ngân sách quốc phòng năm 2025 của Ukraine. Trong khi đó, nguồn ngân sách này đang phải đối mặt với khoản thâm hụt 200 tỷ UAH.

Ngoài cam kết trao trả thi thể, trong cuộc đàm phán tại Istanbul, cả hai bên cũng đồng ý trao đổi 1.200 tù binh, ưu tiên những người bị thương nặng và bệnh nặng. Đây là một bước tiến nhân đạo đáng chú ý trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Tuy nhiên, cuộc trao đổi này cũng không diễn ra như kế hoạch. Theo các quan chức Nga, Ukraine đã không thực hiện đúng thời hạn đã thỏa thuận mà không có lý do cụ thể nào được đưa ra.

Theo nhà phân tích Nadezhda Romanenko, Ukraine cũng có thể đang gặp khó khăn về tài chính để hỗ trợ các tù binh mà phía Nga trao trả.

Việc chăm sóc tù binh tàn tật, bị thương và bị bệnh nặng cũng đòi hỏi Ukraine phải chi trả và cung cấp hỗ trợ y tế đáng kể trong bối cảnh Kiev vẫn phải phân bổ nhiều nguồn lực cho cuộc xung đột chưa chấm dứt.

Đại tá Alexander Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cho biết lý do đằng sau sự chậm trễ của Ukraine trong việc trao đổi thi thể binh lính và tù binh chiến tranh vẫn chưa được tiết lộ.

"Cho đến nay, vẫn chưa nhận được sự đồng ý nào từ Kiev để tiến hành các hoạt động nhân đạo. Các đại diện của nhóm liên lạc Ukraine vẫn chưa đến điểm họp đã định. Chúng tôi không biết lý do các thủ tục này lại chậm trễ", ông cho biết.

Nga hy vọng chính quyền Ukraine sẽ đưa ra các quyết định cần thiết liên quan đến quá trình trao đổi trong tương lai gần.

"Chúng tôi hy vọng chính quyền Ukraine sẽ sớm đưa ra các quyết định cần thiết. Về phần mình, chúng tôi tái khẳng định sự sẵn sàng thực hiện mọi thỏa thuận hiện có, như phía Nga đã liên tục thực hiện", quan chức Nga nhấn mạnh.

Theo Dân Trí



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]