(Baothanhhoa.vn) - Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đã và đang ảnh hưởng lớn đến môi trường. Trước thực tế đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động, mô hình, việc làm thiết thực, góp phần tạo sức lan tỏa, chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp...

Tuổi trẻ Thanh Hóa sống xanh - hạn chế rác thải nhựa

Ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đã và đang ảnh hưởng lớn đến môi trường. Trước thực tế đó, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động, mô hình, việc làm thiết thực, góp phần tạo sức lan tỏa, chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp...

Tuổi trẻ Thanh Hóa sống xanh - hạn chế rác thải nhựaTỉnh đoàn tặng làn nhựa cho bà con xã Thanh Kỳ (Như Thanh) nhằm chung tay giảm thiểu rác thải nhựa.

Với ưu điểm bền, tiện dụng và giá thành thấp, túi nilon đã và đang được sử dụng phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Thế nhưng, về tác hại của việc sử dụng túi nilon, nhất là sự tồn tại lâu dài của nó trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước, gây ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới sức khỏe con người.

Từ nhiều năm nay, mỗi lần đi chợ, chị Lê Phương Hà (TP Thanh Hóa) lại xách về hàng chục túi nilon lớn, nhỏ đựng các loại thực phẩm, theo chị Hà, cái chính vẫn là do sự tiện lợi nên dần dần trở thành thói quen chưa thay đổi được.

Bà Hà Thị Hải, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) thì cho biết: “Bản thân cũng nghe nhiều khuyến cáo về nói không với túi nilon. Tuy vậy, bản thân không có sự lựa chọn khác, vì hầu hết tiểu thương chỉ dùng túi nilong để đựng thực phẩm cho khác hàng.

Xác định việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ bức thiết, lâu dài, thông qua các hành động cụ thể, những năm qua, Tỉnh đoàn đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường đến các cấp bộ đoàn bằng các chương trình, kế hoạch hành động, các chỉ tiêu để đánh giá thi đua hằng tháng, hằng quý. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, như: Đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp; các công trình vườn cây thanh niên, bồn hoa thanh niên ở các trường học, cơ quan, đơn vị; ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép...

Các chiến dịch ra quân làm sạch, đẹp môi trường đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ sở đoàn vào những ngày cuối tuần và trong Tháng Thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện. 100% cơ sở đoàn đã tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”... Nổi bật, tại huyện Thiệu Hóa, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn triển khai mô hình “Đội thanh niên thu gom rác thải”. Theo đó, để thực hiện mô hình hiệu quả, đội thanh niên tình nguyện đã ra quân thu gom rác thải tại tất cả các thôn, đặc biệt là thu gom các loại phế liệu như vỏ lon, chai nhựa, các vật phẩm nhựa đã qua sử dụng... Trong quá trình thực hiện, các đoàn viên, thanh niên đã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế dùng túi nilon, sản phẩm nhựa một lần, thay đổi hành vi, thói quen sinh hoạt, hạn chế mức độ gia tăng của rác thải nhựa. Từ các phế liệu thu được, đoàn viên, thanh niên đã bán để gây quỹ thực hiện công trình thanh niên “Hàng cây thanh niên”.

Hay như mới đây (11/8), tại chợ thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn), Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ ra mắt mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa năm 2023. Tại chương trình, người dân và các hộ kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến về tác hại của túi nilon, đồ nhựa dùng một lần đối với môi trường; khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thay thế như: dùng túi giấy, túi vải, túi thân thiện môi trường, túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy; sử dụng giỏ đi chợ thay cho túi nilon dùng 1 lần; hạn chế lạm dụng túi nilon khi không cần thiết; xây dựng ý thức bảo vệ môi trường xanh. Mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ gương mẫu đi đầu trong việc hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thực hiện phân loại rác tại nguồn và xử lý rác đúng cách...

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh đã trao tặng 150 túi thân thiện với môi trường, 100 cuộn túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy, 100 chiếc làn nhựa sử dụng nhiều lần, phát tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa và hướng dẫn cách phân loại và vứt rác đúng quy định cho người dân. Thông qua chương trình, Tỉnh đoàn mong muốn tuyên truyền đến từng người dân, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức hạn chế rác thải nhựa...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, người dân; chỉ đạo triển khai các đội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân hạn chế rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày; vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu trong việc tái sử dụng các sản phẩm nhựa, thực hiện phân loại rác tại nguồn, từng bước không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần; xây dựng các mô hình đổi rác lấy cây xanh; làm đồ dùng từ chai, lọ nhựa; gây quỹ từ thiện từ nguồn thu bán phế liệu...

Bài và ảnh: Lê Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]