(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23-8, các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục có xu hướng nóng lên, cao nhất có nơi trên 35 độ.

Thời tiết ngày 23-8: Khu vực Thanh Hóa ngày nắng, đêm mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23-8, các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục có xu hướng nóng lên, cao nhất có nơi trên 35 độ.

Thời tiết ngày 23-8: Khu vực Thanh Hóa ngày nắng, đêm mưa rào

Những điểm nắng nóng cục bộ như Hà Nội, Phủ Lý (Hà Nam), Hưng Yên, Hòa Bình... Thời gian nóng kéo dài từ 11-16h. Nắng nóng cũng xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phố của miền Trung. Nhiệt độ cao nhất cũng trong khoảng 34-35 độ.

Tuy nhiên, về chiều tối, những khu vực trên khả năng có mưa rào và giông rải rác; cần đề phòng mưa to cục bộ kèm sấm sét, gió giật mạnh do mưa đến sau ban ngày nắng mạnh.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp diễn hình thái thời tiết của những tháng mùa mưa, dù từ sáng đến trưa có nắng, nhưng đến chiều, khi gió Tây Nam dồn ẩm vào, mây giông phát triển mạnh và gây mưa. Tại TP.HCM, mưa to dồn dập có thể gây ngập úng các tuyến đường trũng thấp.

Về cơn bão số 3 đang áp sát Biển Đông có tên Ma-on, đến 13h chiều nay (23/8), vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Biển Đông và mạnh thêm. Đến 13h ngày 24/8, vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất:31-34 độ; Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

BĐT (Theo TTDBKTTV Quốc gia)


BĐT (Theo TTDBKTTV Quốc gia)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]