8/2023 là một tháng đặc biệt vì người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 2 lần Siêu trăng. Phải đến năm 2037, thế giới mới ghi nhận một tháng Dương lịch có hai Siêu trăng như vậy diễn ra một lần nữa.

Hai Siêu trăng Cá Tầm và Trăng Xanh cùng xuất hiện trong tháng 8

8/2023 là một tháng đặc biệt vì người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng 2 lần Siêu trăng. Phải đến năm 2037, thế giới mới ghi nhận một tháng Dương lịch có hai Siêu trăng như vậy diễn ra một lần nữa.

Hai Siêu trăng Cá Tầm và Trăng Xanh cùng xuất hiện trong tháng 8

Hai Siêu trăng Cá Tầm và Trăng Xanh cùng xuất hiện trong tháng 8

“Siêu trăng cá tầm” sẽ tròn nhất vào ngày 1/8. Đây là siêu trăng thứ hai trong năm (sau Buck Moon của tháng trước), nó sẽ lớn gần bằng siêu trăng lớn nhất của năm 2023. Lần trăng tròn tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30/8 tới.

Trăng tròn tháng 8 thường được đặt tên theo loài cá tầm sinh sôi nảy nở của Bắc Mỹ, được tìm thấy ở Ngũ Đại Hồ vào thời điểm này trong năm.

Người Anishinaabeg gọi nó là Minoomini Giizis và Mặt trăng ngũ cốc (lúa dại), theo Trung tâm nghiên cứu người Mỹ bản địa.

Sau “Trăng cá tầm,” lần trăng tròn tiếp theo sẽ là “Trăng xanh” vào ngày 30/8. Là siêu trăng lớn nhất và sáng nhất năm 2023, Trăng xanh sẽ cách Trái đất 357.344 km, gần hơn 33km so với “Mặt Trăng Cá Tầm.”

Trăng tròn luôn có thể nhìn thấy bằng mắt thường (nếu thời tiết cho phép), nhưng những người muốn có cái nhìn chi tiết hơn về siêu trăng nên cân nhắc đầu tư một cặp ống nhòm ngắm sao hoặc một chiếc kính viễn vọng nhỏ tốt để cải thiện trải nghiệm quan sát bầu trời./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]