11:51 24/06/2025 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Đây là thông điệp mà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chuyển tới đại biểu tại hội nghị sơ kết Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh, diễn ra sáng nay 24/6.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Đây là thông điệp mà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chuyển tới đại biểu tại hội nghị sơ kết Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh, diễn ra sáng nay 24/6.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sáng 24/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh); Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Tổng lực vào cuộc, cả hệ thống chính trị đồng hành

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định: Sau hơn 1 năm triển khai Cuộc vận động, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái”, chung sức đồng lòng, đóng góp về vật chất, công sức, tinh thần và nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, góp phần động viên, khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực cho các gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu khai mạc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung trí tuệ, thảo luận, phát biểu thẳng thắn để chỉ ra những khó khăn, hạn chế; phân tích kỹ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm từ khi triển khai thực hiện Chương trình đến nay.

Từ đó, phát huy những ưu điểm, bài học thành công có được thời gian qua; khẩn trương nghiêm túc khắc phục, giải quyết những tồn tại, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đề ra.

Gần 11.000 căn nhà xây mới và sửa chữa đã hoàn thành

Báo cáo sơ kết của Ban Chỉ đạo nêu rõ: Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 42/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và 26 Ban Chỉ đạo cấp huyện, huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, đến sự đóng góp của Nhân dân.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp xuống từng địa phương để đôn đốc, giám sát, tháo gỡ khó khăn với tinh thần “6 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đến nay, tất cả 26/26 địa phương đã hoàn thành khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Trong đó, có 4 địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, gồm: TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, hai huyện Quảng Xương và Hà Trung. Toàn tỉnh đã hoàn thành gần 11 nghìn căn nhà.

Dự kiến từ nay đến hết tháng 6/2025, có thêm 6 địa phương (thị xã Bỉm Sơn, các huyện Yên Định, Hậu Lộc, Nga Sơn, Thạch Thành, Như Xuân) hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, nâng tổng số địa phương hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở lên 10 địa phương.

16 địa phương còn lại phấn đấu đến 31/8/2025 hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.

1.569 tỷ đồng được huy động và sự chung tay của cả xã hội

Tổng nguồn lực huy động để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở đến thời điểm hiện tại đạt hơn 1.569 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước là 384,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa.

Đáng chú ý, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã tham gia hơn 53.000 ngày công và hàng chục ngàn tấn vật liệu xây dựng, trong đó Công ty TNHH Long Sơn và Công ty CP Xi măng Đại Dương hỗ trợ hơn 15.000 tấn xi măng.

MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò tiếp nhận và phân bổ nguồn lực, đồng thời bảo đảm minh bạch, công khai, đúng đối tượng.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Đại biểu dự hội nghị.

Thần tốc, thần tốc hơn nữa để chiến thắng

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là chủ trương lớn, thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp thiết, trực tiếp góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, đặc biệt là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận hội nghị.

Chương trình đã chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn về đích, với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa để chiến thắng” để trước ngày 30/6/2025 hoàn thành 100% nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công theo Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ; trước ngày 27/7/2025, hoàn thành toàn bộ chương trình theo Chỉ thị 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh

Sau thời gian triển khai quyết liệt, đồng bộ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân, Chương trình đã đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh biểu dương và chúc mừng các địa phương đã sớm hoàn thành xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn. Đồng thời, đánh giá cao các huyện Bá Thước, Quan Sơn, Ngọc Lặc, Mường Lát, Lang Chánh là những địa phương có số lượng nhà tạm, nhà dột nát lớn nhưng đã tập trung, quyết liệt, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Chương trình đã chuyển sang một giai đoạn mới - giai đoạn về đích, với tinh thần “Thần tốc, thần tốc hơn nữa để chiến thắng” để trước ngày 30/6/2025 hoàn thành 100% nhà ở cho thân nhân liệt sĩ, người có công theo Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ; trước ngày 27/7/2025, hoàn thành toàn bộ chương trình theo Chỉ thị 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo, mà gần nhất là Phiên họp thứ 5 ngày 22/6/2025 vừa qua.

Các đồng chí bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện và xã, phường mới phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2025, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban Thường vụ các xã, phường mới trong việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Các xã, phường mới phải khẩn trương thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể và bắt tay ngay vào việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm công việc có sự kế thừa liên tục, không gián đoạn; duy trì nghiêm túc chế độ báo cáo tiến độ, kết quả hoàn thành việc xây dựng nhà hằng ngày về cơ quan Thường trực là Sở Dân tộc và Tôn giáo để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cũng đề nghị các địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ, nhất là Đoàn Thanh niên, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể hỗ trợ ngày công, vận chuyển vật liệu để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 7/2025.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Đại biểu dự hội nghị.

Nhấn mạnh: “Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình lớn, đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ là mái ấm che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cũng là thể hiện tính tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình của người xứ Thanh, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành thắng lợi Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” - để mỗi gia đình đều có mái ấm an toàn, vững chắc, để mọi người dân Thanh Hóa đều được sống trong điều kiện tốt hơn, ấm no hơn.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.

Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.

Tổng nguồn lực huy động để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại đạt hơn 1.569 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Nhà nước là 384,4 tỷ đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa.

Đến nay, tất cả 26/26 địa phương đã hoàn thành khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Toàn tỉnh đã hoàn thành gần 11 nghìn căn nhà.

Trong đó, có 4 địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, gồm: TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, hai huyện Quảng Xương và Hà Trung.

Dự kiến từ nay đến hết tháng 6/2025, có thêm 6 địa phương (thị xã Bỉm Sơn, các huyện Yên Định, Hậu Lộc, Nga Sơn, Thạch Thành, Như Xuân) hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

16 địa phương còn lại, phấn đấu đến 31/8/2025 sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
  • Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững
    Thủ tướng chủ trì hội nghị “3 trong 1” về nhiều nội dung quan trọng

    Sáng 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị “3 trong 1” về các nội dung quan trọng: Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (lần thứ 5); phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT (lần thứ 18); hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 (lần thứ 2).

  • Mỗi căn nhà được hoàn thành là biểu tượng của niềm tin, sự hồi sinh và động lực vươn lên thoát nghèo bền vững
    Vận hành thử nghiệm hội nghị giao ban trực tuyến công tác xóa nhà tạm, nhà dột ...

    Đây là chương trình vận hành thử nghiệm nằm trong kế hoạch triển khai vận hành thử nghiệm hoạt động cấp ủy Đảng, HĐND, UBND tại các xã, phường mới được sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]