Lãnh đạo Nga- Trung điện đàm thảo luận về tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông
Ngày 19/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ để thảo luận về tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông, trong đó nổi bật là căng thẳng giữa Iran và Israel. Điện Kremlin cho biết cuộc trao đổi được mô tả là “thân mật và mang tính xây dựng”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir Putin, tại Bắc Kinh vào tháng 5 năm 2024 (Ảnh AP)
Theo cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov, cả Mát-xcơ-va và Bắc Kinh có “cách tiếp cận giống nhau” đối với cuộc khủng hoảng. Hai nhà lãnh đạo đều “kịch liệt lên án các hành động của Israel vì vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và các quy chuẩn luật pháp quốc tế khác”. Trong cuộc điện đàm Nhà lãnh đạo Nga Putin tái khẳng định “sẵn sàng thực hiện vai trò trung gian nếu cần thiết”, và lời đề xuất này đã được Chủ tịch Trung Quốc hoan nghênh, coi đây là một bước đi có thể giúp làm dịu tình hình căng thẳng.
Về phần mình, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các “cường quốc” đóng vai trò giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Lời kêu gọi được xem là thông điệp ngầm gửi tới Mỹ, khi Washington đang cân nhắc khả năng can thiệp quân sự vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập nhấn mạnh rằng “cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cường quốc có ảnh hưởng đặc biệt đến các bên xung đột, cần nỗ lực thúc đẩy hạ nhiệt tình hình, chứ không nên làm ngược lại”.
Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí “sẽ chỉ thị các cơ quan liên quan của hai nước duy trì liên lạc chặt chẽ, tích cực trao đổi thông tin” về xung đột Iran - Israel trong những ngày tới.
Được biết, cuộc họp tiếp theo giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập sẽ diễn ra tại Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào cuối tháng 8, đầu tháng 9.
Thanh Hằng (Nguồn CCTV,AFP)
{name} - {time}
-
2025-07-11 14:03:00
Mỹ siết chặt chương trình Head Start do liên quan đến vấn đề người di cư
-
2025-07-11 13:05:00
Bitcoin tiếp tục đà tăng tốc, phá vỡ mốc 113.000 USD
-
2025-07-11 08:50:00
Mỹ-Nga tiếp tục đối thoại: Tín hiệu thay đổi trong lập trường của Washington về Ukraine?
OPEC khẳng định dầu mỏ vẫn là trụ cột năng lượng toàn cầu đến 2050
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol không ra hầu tòa
Nắng nóng kỷ lục quét qua Nga, nhiệt độ có nơi vượt 40 độ C
Nợ của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 1.200.000 tỷ won
Iran phóng tên lửa mang đầu đạn bom chùm vào khu vực trung tâm Israel
Bangkok triệu đại sứ Campuchia liên quan vụ rò rỉ nội dung cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai nước
Thái Lan gửi công hàm phản đối tới Campuchia về vụ rò rỉ điện đàm
Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Á chi 5% GDP cho quốc phòng
Mỹ nêu thời điểm quyết định phản ứng về cuộc xung đột Israel-Iran