(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-10, Hội Nông dân huyện Yên Định đã ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp làm bánh truyền thống khu phố Lý Yên, thị trấn Quán Lào.

Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp làm bánh truyền thống

Ngày 12-10, Hội Nông dân huyện Yên Định đã ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp làm bánh truyền thống khu phố Lý Yên, thị trấn Quán Lào.

Thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp làm bánh truyền thống

Chi hội Nông dân nghề nghiệp làm bánh truyền thống khu phố Lý Yên, thị trấn Quán Lào ra mắt hội nghị.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp làm bánh truyền thống gồm 18 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc “tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và tuân thủ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Sản phẩm chủ yếu của Chi hội gồm các loại bánh truyền thống như bánh răng bừa, bánh chưng, bánh nếp, bánh cuốn, bánh rán, bánh khoái...

Việc thành lập Chi hội góp phần vào việc tập hợp các thành viên cùng lĩnh vực sản xuất, cùng quan tâm, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi, qua đó sản lượng hàng hóa gia tăng hơn trước và đặc biệt là sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Mỗi hộ làm bánh truyền thống tạo việc làm thường xuyên cho từ 4-6 lao động địa phương tuỳ theo qui mô mỗi hộ sản xuất khác nhau.

Việc thành lập Chi hội cũng nhằm mở rộng các hình thức sinh hoạt hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, quảng bá, phát triển thương hiệu nông sản của hội viên, nông dân. Đây là yếu tố tiền đề để thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã và tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]