(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-8, UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Huyện Vĩnh Lộc tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Sáng 25-8, UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 - 2022.

Huyện Vĩnh Lộc tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động, kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện đã chủ động xác định trạng thái thích ứng, nỗ lực tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của ngành theo Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GD&ĐT.

Huyện Vĩnh Lộc tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Trường Tiểu học Vĩnh Phúc đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, toàn ngành tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, lồng ghép với Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung phong trào thi đua bám sát Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo từng năm học; các tiêu chí thi đua được cụ thể hóa cho phù hợp với chuyên môn mỗi cấp học, bậc học và trình độ đào tạo đến tất cả các đơn vị cơ sở.

Trong đó đã quán triệt, tuyên truyền và triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phù hợp thiết thực, kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt lên khó khăn để tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học…

Huyện Vĩnh Lộc tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Toàn cảnh hội nghị.

Với những nỗ lực đó, chất lượng giáo dục tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được củng cố, duy trì ở 13/13 xã, thị trấn; chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tốt (tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi được duy trì, học sinh xếp loại yếu giảm), điểm trung bình thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đạt 5,02 điểm; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đầu tư, kết quả xếp thứ 19 (giữ mức so với năm trước).

Việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bảo đảm tốt cả hai mục tiêu, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Huyện Vĩnh Lộc tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 3 tập thể.

Cơ sở vật chất, thiết bị trường học tiếp tục được đầu tư tăng cường; tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng, trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục được tăng cường, hoạt động có nền nếp, hiệu quả.

Công tác phối hợp, kết hợp giữa phòng GD&ĐT với các phòng, ngành cấp huyện ngày càng sát sao, hiệu quả. Đặc biệt là phối hợp giữa ngành Giáo dục với ngành Y tế và các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ, tỉnh và ngành Y tế…

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là điểm sáng của giáo dục trong cả tỉnh. Cùng với các quỹ khuyến học của tỉnh, của huyện và với sự ủng hộ của các tổ chức, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, chức sắc tôn giáo trong, ngoài huyện tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất hỗ trợ cho các nhà trường, đồng thời đã tổ chức khen thưởng và trao học bổng với tổng số tiền là 397,7 triệu đồng cho 54 học sinh, 31 giáo viên và 8 tập thể.

Huyện Vĩnh Lộc tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

6 tập thể lao động xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT huyện Vĩnh Lộc quyết tâm “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Huyện Vĩnh Lộc tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 1 tập thể và 1 cá nhân.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]