(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-11, UBND TP Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022) và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Chiều 17-11, UBND TP Thanh Hóa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022) và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Thanh Hóa; các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa trình bày nhấn mạnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Sở GD&ĐT, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự quan tâm chăm lo của các tầng lớp Nhân dân, ngành GD&ĐT thành phố đã vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Quy mô, mạng lưới trường lớp ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu học tập của Nhân dân. Hiện nay, thành phố có 155 trường với tổng số 95.300 học sinh các cấp học. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường theo hướng kiên cố với 91,5% trường đạt chuẩn quốc gia. 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn là 27%, cao nhất toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện thành phố luôn dẫn đầu các đơn vị trong tỉnh.

Công tác đổi mới giáo dục được thực hiện từng bước vững chắc với quyết tâm cao; các cuộc vận động và các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu; việc huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục được đẩy mạnh. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển sâu rộng với hơn 83.000 hội viên. Công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học, bậc học được duy trì vững chắc và đạt được những thành quả mới. Trong đó, 100% xã, phường đạt phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đúng độ tuổi mức độ 3, mức cao nhất hiện nay.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đã đạt được, ngành GD&ĐT thành phố vinh dự được Nhà nước, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Toàn ngành có 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; 15 Nhà giáo ưu tú; 1 đơn vị Anh hùng Lao động; 51 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 34 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hàng trăm chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và hàng nghìn chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Đại diện nhà giáo phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phấn khởi tự hào về truyền thống của ngành, trước những vận hội và thử thách mới, các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh hôm nay càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp trồng người. Từ đó, ra sức phấn đấu hơn nữa để duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị thế của ngành GD&ĐT thành phố, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Điện Biên 1; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà giáo Nguyễn Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điện Biên 2; tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021-2022.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2020-2021 và năm học 2021-2022.

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

TP Thanh Hóa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

40 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần phát triển sự nghiệp GD&ĐT thành phố giai đoạn 2012-2022 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Tố Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]