(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-11, Ban Quản lý dự án tỉnh WOBA đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “ Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” giai đoạn 2018-2022. Đại diện Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, lãnh đạo Ban Chỉ đạo, ban quản lý dự án các đơn vị, dự hội nghị.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Sáng 17-11, Ban Quản lý dự án tỉnh WOBA đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” giai đoạn 2018-2022. Đại diện Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, lãnh đạo Ban Chỉ đạo, ban quản lý dự án các đơn vị, dự hội nghị.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Các đại biểu dự hội nghị.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Đồng chí Hà Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khai mạc hội nghị.

Được sự quan tâm tạo điều kiện của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ, Hội LHPN tỉnh được tiếp nhận và triển khai thực hiện dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” giai đoạn 2018-2022 tại 53 xã của 6 huyện, thị xã: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Yên Định, thị xã Nghi Sơn.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh báo cáo kết quả hoạt động dự án.

Với sự vào cuộc rất quyết liệt, nhiệt tình của các cấp Hội LHPN, các cấp, các ngành liên quan, dự án đã xây dựng được 3.322 nhà tiêu hợp vệ sinh; trong đó có 3.164 nhà tiêu có nguồn đối ứng của UBND tỉnh và 158 nhà tiêu hợp vệ sinh bằng hình thức vận động; tuyên truyền vận động và lắp đặt 1.750 đấu nối nước sạch góp phần nâng cao chất lượng đời sống và sức khỏe cho người dân.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Toàn cảnh hội nghị

Dự án đã tạo hiệu quả tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về nước sạch, vệ sinh môi trường nói chung và vệ sinh cá nhân nói riêng; tăng độ bao phủ nhà tiêu hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở nông thôn, đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực cho các hộ gia đình, đặc biệt giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ dễ bị tổn thương có điều kiện xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần thực hiện tiêu trí trong xây dựng NTM.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Đại diện hội LHPN huyện Nga Sơn chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ môi trường của các địa phương triển khai dự án; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ trao Bằng khen cho các tập thể.

Tổng kết dự án “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”

Đại diện Thường trực Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]