(Baothanhhoa.vn) - Sáng 5/2 (15 tháng Giêng âm lịch), người dân đổ về các chùa dâng hương, dâng lễ cúng Rằm tháng Giêng. Đây là ngày Rằm đầu tiên của năm Quý Mão, là ngày Rằm lớn theo quan niệm cha ông ta bao đời nay, thu hút lượng lớn người dân đến dâng hương, lễ Phật.

Người dân xứ Thanh "đội mưa" đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Sáng 5/2 (15 tháng Giêng âm lịch), người dân đổ về các chùa dâng hương, dâng lễ cúng Rằm tháng Giêng. Đây là ngày Rằm đầu tiên của năm Quý Mão, là ngày Rằm lớn theo quan niệm cha ông ta bao đời nay, thu hút lượng lớn người dân đến dâng hương, lễ Phật.

Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Người dân “đội mưa” đi lễ Phật.

Tết Nguyên Tiêu hay còn được gọi là Rằm tháng Giêng là một ngày lễ bắt nguồn từ Trung Quốc kéo dài từ ngày 14 - 15 tháng Giêng âm lịch. Nhiều tài liệu nhắc đến Tết Nguyên Tiêu bắt nguồn từ thời Tây Hán, Trung Quốc với lễ hội rước đèn long trọng. Ở Việt Nam, vào Tết Nguyên tiêu các gia đình thường làm mâm cỗ cúng tổ tiên và đến chùa thắp hương cầu bình an, thuận lợi cả năm.

Ngày 5/2, tức 15 tháng Giêng, Ban Trị sự Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng tổ chức lễ cầu an để chúng tăng, ni, phật tử và người dân khắp nơi đến chùa dâng hương lễ Phật. Tết Nguyên Tiêu là một ngày lễ quan trọng với người theo đạo Phật hằng năm, vì vậy có câu nói rằng “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng giêng” hay “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng giêng”.

Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Phật tử và người dân khắp nơi đến chùa lễ Phật từ sáng sớm ngày 5/2.

Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Người dân thành tâm đi lễ chùa, cầu bình an cho một năm mới.Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Rằm tháng Giêng năm nay đúng vào cuối tuần, nhiều gia đình có dịp cùng nhau đi lễ chùa cầu an.

Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Nhiều người dân tin rằng, có mưa phùn ngày xuân là có nhiều phúc, lộc.

Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Xôi đỗ là một thức quà không thể thiếu trong mâm cỗ cúng Rằm.

Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Thay vì tự đồ xôi, nhiều gia đình lựa chọn mua tại cổng chùa hoặc chợ vì sự tiện lợi và đẹp mắt.

Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Anh Hiếu Trung bán các loại chim phóng sinh tại cổng chùa phục vụ người dân

Người dân xứ Thanh “đội mưa” đi chùa cầu an ngày Rằm Tháng Giêng

Người dân đến dâng hương lễ Phật tại chùa.

Vào ngày lễ này, nhiều gia đình thường sẽ dâng hương, dâng lễ lên Phật, cúng dường ở các chùa để thể hiện lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với Phật, ông bà tổ tiên, cầu mong năm mới an lành. Tùy vào điều kiện kinh tế và phong tục tập quán mà mỗi vùng miền sẽ có cách thể hiện mâm lễ khác nhau nhưng ít hay nhiều thì đều chung mục đích tỏ lòng thành kính với Phật và tổ tiên của mình.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]